Đà Nẵng đón tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ

Ngày 5/3/2020, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG52) đã cập cảng thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sự kiện cũng góp phần khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, y tế của Việt Nam trong việc đón tiếp tàu Hải quân nước ngoài đến thăm; qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và quốc tế.  

Chú thích ảnh
Tàu USS Bunker Hill (CG52) cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. 
Chú thích ảnh
Tàu USS Bunker Hill (CG52) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). 
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) neo đậu tại vùng nước sâu trước Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). 
Chú thích ảnh
USS Theodore Roosevelt (CVN 71) là một Tàu sân bay lớp Nimitz của Hoa Kỳ, được hạ thủy năm 2001, tàu hiện có thủy thủ đoàn gồm 5.000 người.
Chú thích ảnh
Các thủy thủ Mỹ trên boong tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71). 
Chú thích ảnh
Các chiến đấu cơ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71). 
Chú thích ảnh
Hệ thống rada của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71).
Quốc Dũng (TTXVN)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước

Chiều 5/3, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết mục đích và ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN