Chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công 113 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng

Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc Công) luôn nêu cao chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, xây dựng Lữ đoàn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng rất nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, cùng 6 tập thể và 12 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, Lữ đoàn đã vinh dự 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Chú thích ảnh
Chiến sỹ đặc công tập luyện công phá vật liệu cứng và nguy hiểm nhằm rèn luyện tính gan dạ trong chiến đấu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Vượt tường lửa, một trong những bài khởi động nâng cao để rèn luyện ý chí chiến đấu của bộ đội đặc công. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Đội chống khủng bố là lực lượng tinh nhuệ nhất của Lữ đoàn, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống và có sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113 huấn luyện về khả năng sinh tồn trong điều kiện sát với thực tế chiến đấu ở môi trường rừng núi, những nơi đặc biệt khó khăn, gian khổ. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chất liệu từ cây cỏ, đất màu, than... hay những nguyên liệu tự nhiên khác đều được các chiến sĩ đặc công sử dụng linh hoạt để hòa nhập môi trường chiến đấu, qua đó bí mật tiếp cận mục tiêu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chất liệu từ cây cỏ, đất màu, than... hay những nguyên liệu tự nhiên khác đều được các chiến sĩ đặc công sử dụng linh hoạt để hòa nhập môi trường chiến đấu, qua đó bí mật tiếp cận mục tiêu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Theo tình huống tác chiến, người lính phải chọn phương thức ngụy trang để có thể hòa nhập với môi trường xung quanh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Để tránh địch phát hiện và tác chiến thành công, vũ khí cũng được các chiến sỹ ngụy trang kỹ càng. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Theo tình huống tác chiến, người lính phải chọn phương thức ngụy trang để hòa nhập với môi trường xung quanh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Người lính đặc công phải ngụy trang để hòa mình với môi trường xung quanh, sẵn sàng cho tình huống tiếp cận mục tiêu. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Việc ngụy trang để hòa mình vào không gian chiến đấu mất rất nhiều thời gian. Ảnh: An Đăng/ TTXVN
Chú thích ảnh
Lính đặc công còn phải giấu mình hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liên tục khi tiếp cận mục tiêu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của thời tiết, địa hình. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Vượt bãi chông trên thực địa là bài tập có một không hai của lính đặc công. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chiến sỹ Đặc công 113 huấn luyện trườn qua những vòng thép gai sắc nhọn. Ảnh: An Đăng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), sáng 18/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Binh chủng Đặc công. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành và Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN