Cận cảnh người dân Hà Tĩnh sơ tán tránh bão số 10

11.000 hộ dân với 47.400 người tại các huyện ven biển của Hà Tĩnh sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão số 10.

Để chủ động đối phó với cơn bão số 10, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu sơ tán 11.000 hộ dân với trên 47.400 người tại các huyện ven biển: Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh và Khu Kinh tế Vũng Áng xong trước 17 giờ ngày 14/9/2017.

Người dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên được sơ tán tránh bão số 10 bằng xe buýt.

Người dân chuyển tài sản, vật dụng có giá trị trong gia đình đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Người dân chuyển tài sản, vật dụng trong gia đình đến nơi an toàn. Theo dự báo, bão số 10 có tính chất phức tạp, khi đổ bộ vào sẽ khiến mực nước biển dâng cao, bão đi rất nhanh sức tàn phá cực lớn.

Người dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên được sơ tán tránh bão số 10 bằng xe buýt. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình, nước dâng bão có khả năng cao trên 1,0m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2,0m.

Hà Tĩnh tập trung mọi giải pháp sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho nhân dân.

Người dân thu dọn đồ đạc để sơ tán, phòng tránh bão số 10. Theo dự báo, từ sáng mai (15/9), trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-8, gần trưa và chiều tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15.


Công Tường (TTXVN)
Cứu nhiều ngư dân và tàu cá gặp nạn khi di chuyển để tránh bão số 10
Cứu nhiều ngư dân và tàu cá gặp nạn khi di chuyển để tránh bão số 10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại Quảng Ngãi đã có 2 tàu cá bị chìm, 1 tàu bị phá nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN