Cắm 3.000 lá cờ tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Hôm nay là ngày đánh dấu tròn 14 năm kể từ khi thảm kịch 11/9 xảy ra gây rúng động cả nước Mỹ và thế giới.


3.000 lá cờ được cắm tại công viên Winnetka, bang Illinois để tưởng nhớ tới những nạn nhân hi sinh trong thảm họa 11/9 cách đây tròn 14 năm.


Vào buổi sáng thứ Ba (11/9/2001), nhóm khủng bố Hồi giáo al-Qaeda đã khống chế 4 chiếc máy bay dân dụng, điều khiển 2 trong số đó đâm thẳng vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại Thế giới tại New York. Chỉ trong vòng 1 tiếng 42 phút, hai tòa nhà 110 tầng sụp đổ thành đống nát vụn. 2 chiếc máy bay còn lại một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc, phá hủy một phần phía tây của tòa nhà và một chiếc nhờ có sự hi sinh quên mình của các hành khách trên chuyến bay chống cự nhóm không tặc đã làm chệch hướng bay dự định ban đầu đâm xuống Trụ sở quốc hội Hoa Kỳ, rơi xuống vùng đất trống gần Shanksville, Pennsylvania. Loạt vụ tấn công kinh hoàng này đã cướp đi 2.996 sinh mạng và gây thiệt hại cơ sở vật chất lên tới 10 tỉ USD.

Trong suốt 3 ngày (9-11/9), trên khắp nước Mỹ đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng nhớ tới các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng.

Tượng đài mới xây dựng tưởng nhớ các hành khách trên chuyến bay số hiệu 93 dũng cảm chiến đấu với nhóm không tặc đâm xuống Shanksville, Penn.

Hàng ngàn bông hồng trắng được đặt tại đài Tưởng niệm Quốc gia 11/9 - công trình tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại Thế giới tại New York.

Khách đến viếng thăm tại đài tưởng niệm quốc gia chuyến bay 93 tại Shanksville cùng tham gia vào một lễ cầu nguyện cho các nạn nhân.

Người thân các nạn nhân bần thần đứng cạnh đài tưởng niệm.

Bà Yachiyo Kuge – mẹ của Toshiya Kuge – hành khách trên chuyến bay 93 tham gia lễ thắp đèn lồng tưởng nhớ các nạn nhân tại Shanksville.

Hai "tòa tháp" bằng ánh sáng khổng lồ đã phát sáng rực rỡ ở khu vực Hạ Manhattan để tưởng niệm gần 3000 nạn nhân thiệt mạng.


Hồng Hạnh (theo NBCNews)
Mỹ bắt giữ đối tượng nghi đánh bom dịp 11/9
Mỹ bắt giữ đối tượng nghi đánh bom dịp 11/9

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một đối tượng nam giới với cáo buộc âm mưu đánh bom một địa điểm công cộng tại thành phố Kansas, bang Missouri, nhân dịp diễn ra các hoạt động tưởng niệm 14 năm vụ khủng bố 11/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN