Các di tích lịch sử trầm lắng trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách

Hà Nội đã trải qua 57 ngày giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, các điểm di tích lịch sử thường ngày luôn tấp nập thì nay vắng vẻ yên tĩnh.

Chú thích ảnh
Hà Nội đã trải qua 57 ngày giãn cách xã hội, các di tích lịch sử trên địa bàn Thủ đô phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hồ Gươm - Trung tâm Thủ đô Hà Nội không còn bóng dáng khách du lịch vãn cảnh như ngày thường.
Chú thích ảnh
Tượng đài Cảm tử - Nơi ghi dấu những chiến công của quân và dân Hà Nội trong trận chiến lịch sử "60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô" trầm mặc giữa phố không người.
Chú thích ảnh
Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), di tích gắn liền với Hồ Gươm, biểu tượng của Thủ đô, đóng cửa ngay sau yêu cầu chống dịch của UBND TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Cầu Thê Húc không bóng người qua lại.
Chú thích ảnh
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phải tạm thời đóng cửa, ngừng đón khách.
Chú thích ảnh
Rào chắn được đặt xung quanh lối vào công viên Lê nin trên đường Điện Biên Phủ.
Chú thích ảnh
Điểm tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò tạm dừng hoạt động. 
Chú thích ảnh
Di tích cửa ô Quan Chưởng không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám tạm đóng cửa phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hà Nội đang chuẩn bị nhiều biện pháp kỹ lưỡng để nới lỏng giãn cách xã hội.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Phường Thịnh Liệt (Hà Nội) xét nghiệm những người liên quan đến lái xe 'luồng xanh' dương tính
Phường Thịnh Liệt (Hà Nội) xét nghiệm những người liên quan đến lái xe 'luồng xanh' dương tính

Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) Nguyễn Văn Đức cho biết, phường đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đến tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trường Tiểu học Thịnh Liệt vào ngày 14/9 do liên quan đến một lái xe luồng xanh mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN