Ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ… cho thấy, nhiều cửa hàng đã tất bật dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu, món ăn, nước sát khuẩn khi được phép bán trở lại. Nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết chỉ được phép bán hàng mang về; không tổ chức tụ tập đông người tại các khu vực mua, bán, luôn tuân thủ những quy định, phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, các cửa hàng ăn uống mở cửa "dè chừng" đón khách, chưa thấy hiện tượng tập trung đông người xếp hàng; vẫn còn nhiều quán ăn "cửa đóng, then cài"; nhiều quán chưa thực hiện việc dán mã QR Code, và không hướng dẫn khách quét mã phòng dịch.
Từ 12 giờ trưa 16/9, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là một trong những loại hình kinh doanh được mở cửa trở lại tại nhiều địa phương.
TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải tạo điểm quét QR Code khi hoạt động.
Tại nhiều cửa hàng, chủ kinh doanh chưa chấp hành việc hướng dẫn và nhắc nhở khách quét mã QR Code.
Mã QR Code được treo trước cửa hàng bán hoa quả.
Khách xếp hàng trước quán bún chả trên phố Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy, để chờ mua.
Hiện các cửa hàng đồ ăn chỉ được bán mang về, quán ăn này không dán mã QR Code.
Chủ hàng ăn trên phố Tô Hiệu tất bật chuẩn bị thực phẩm.
Trên phố Doãn Kế Thiện vẫn còn nhiều quán ăn chưa mở cửa.
Trên tuyến phố "ẩm thực" Tô Hiệu, nhiều quán ăn "cửa đóng, then cài"
Ngày đầu tiên quán ăn mở cửa trở lại sau lệnh nới lỏng giãn cách, không có hiện tượng tập trung đông người xếp hàng.
Người dân chấp hành nghiêm quy định giãn cách phòng dịch COVID-19.
Một quán bán đồ ăn nhanh trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình đã hoạt động trở lại.
Sau lệnh nới lỏng giãn cách, nhiều quán ăn ở Hà Nội mở cửa dè chừng, nhiều quán chưa hoạt động.