Tờ Daily Mail (Anh) cho biết nhiếp ảnh gia Johnny Miller đã bắt đầu dự án từ cách đây hai năm. Anh Miller tin tưởng rằng dự án chụp ảnh từ trên cao này góp phần phản ánh rõ rệt khoảng cách giàu nghèo tại các khu dân cư, điều khó có thể quan sát rõ khi ở dưới mặt đất.
Bên trái bức ảnh là khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai (Ấn Độ) - nơi là bối cảnh trong bộ phim “Triệu phú ổ chuột” năm 2008. Trong khi ở bên phải bức ảnh là khu nhà của các nhân viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ.
Dharavi là một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới. Dharavi hình thành từ năm 1883 dưới thời Anh còn cai trị Ấn Độ. Những mái nhà màu xanh trên thực chất là vải nhựa để tránh mưa.
Mexico là một trong những quốc gia có sự phân hóa giàu nghèo lớn nhất trên thế giới. Nước này có 4 cá nhân nắm trong tay 10% tài sản của toàn quốc gia. Trong ảnh là Santa Fe, nơi từng là bãi rác và khu ổ chuột này đang được chuyến hóa một phần thành khu kinh doanh buôn bán.
Ban đầu chính phủ Mexico lên kế hoạch tái định cư tất cả cư dân ở Santa Fe để xây dựng công trình mới ở đây. Tuy nhiên, người dân phản đối do vậy chính phủ chấp thuận để họ tiếp tục cư trú tại Santa Fe.
Những tòa nhà mới tại khu Ixtapaluca ở thủ đô Mexico City (Mexico) nằm ngay cạnh khu nhà dành cho người thu nhập thấp ở Alfredo del Mazo.
Trong các khu ổ chuột tại Mexico bao phủ màu xám xịt của bê tông, vẫn nổi lên những sắc màu rực rỡ của chợ trời nơi cung cấp các mặt hàng thiết yếu và đa dạng từ thực phẩm tới đồ điện tử cho người dân nghèo.
Năm 2012, ước tính 70% dân số thành phố Dar es Salaam, Tanzania sống tại các khu ổ chuột. Trong bức ảnh là khu ổ chuột nằm ở vùng ngoại ô Mikocheni, thành phố Dar es Salaam. Bên trái bức ảnh là những biệt thự có cả bể bơi dành cho người giàu có ở địa phương.
Bên trái bức ảnh là khu ngoại ô Primrose giàu có còn phía bên phải là khu ổ chuột Makause ở Johannesburg (Nam Phi). Có tới 30.000 người sinh sống tại khu ổ chuột này nhưng trong năm 2011 nơi đây chỉ có hai vòi nước hoạt động.
Bên trái bức ảnh là khu ngoại ô Bloubosrand ở Johannesburg với giá mỗi ngôi nhà ở đây thường hơn 64.000 USD. Ở bên phải là khu ổ chuột Kya Sands ngập nước thải.
Trong bức ảnh là sự khác biệt hoàn toàn giữa hai khu dân cư ở Casey Park, Johannesburg (Nam Phi).
Bên trái là sân golf Papwa Sewgolu tại Durban (Nam Phi) nơi những người có tiền tới để giải trí. Chỉ vài mét cách sân golf này là một khu ổ chuột với các căn nhà san sát nhau.