Trung Quốc phản pháo thông tin cử binh sĩ tới Syria

Đặc phái viên của Trung Quốc về Syria Tạ Hiểu Nham ngày 20/8 khẳng định thông tin một số báo đài đưa rằng quân đội Trung Quốc hiện diện trong xung đột tại Syria là không chính xác và đưa ra cái nhìn sai lệch về đường lối chính trị của Bắc Kinh.

Ông Tạ Hiểu Nham nhấn mạnh: “Gần đây, một số kênh truyền thông nghi ngờ rằng Trung Quốc can dự vào cuộc nội chiến tại Syria. Đó là bức tranh sai lệch về chính sách của Trung Quốc”. Bên cạnh đó, ông Tạ Hiểu Nham khẳng định: “Trung Quốc không bao giờ cử binh sĩ tới Syria”.

Chú thích ảnh
Trung Quốc khẳng định không hề đưa quân tới Syria. Ảnh: AP

Sau đó, ông Tạ Hiểu Nham cho biết những hãng truyền thông Arab đưa thông tin này sau đó đã đính chính quân đội Trung Quốc không hoạt động tại Syria.

Vào đầu tháng 8, truyền thông Syria đưa tin rằng nhiều quân nhân Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với quân đội Syria chiến đấu chống khủng bố tại tỉnh Idlib và nhiều khu vực khác ở quốc gia Trung Đông.

Hãng Sputnik (Nga) dẫn lời ông Tạ Hiểu Nham tuyên bố Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố đồng thời khuyến khích hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Tạ Hiểu Nham nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ quan tâm đến việc tái thiết Syria hậu chiến tranh và tham gia vào quá trình này bởi nó không phải là vấn đề của riêng một hay hai quốc gia”.

Đặc phái viên Tạ Hiểu Nham cũng nhận định để tái thiết Syria trước hết cần đảm bảo an ninh ở quốc gia này. Ngoài ra, ông chỉ ra rằng mục tiêu then chốt ở thời điểm này là khôi phục hòa bình và ổn định ở Syria.

Trong tháng 7, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đều xác nhận ủng hộ Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có nội dung hướng tới ngừng bắn trên toàn Syria và áp dụng tiến trình chính trị bởi đây là con đường duy nhất thiết lập hòa bình ở quốc gia Trung Đông. Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua tháng 12/2015.

Hà Linh/Báo Tin tức
Đau đáu nỗi lòng những gia đình ly tán 68 năm vì chiến tranh Triều Tiên
Đau đáu nỗi lòng những gia đình ly tán 68 năm vì chiến tranh Triều Tiên

Bà Lee Keum-seom phải mất 68 năm mới có cơ hội ôm đứa con trai thân yêu một lần nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN