Bến xe đông nghịt người về quê dịp lễ 30/4

Do đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, hàng nghìn người dân ùn ùn rời thủ đô khiến nhiều bến xe luôn trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp. Hầu hết các bến đều phải huy động cả trăm lượt xe để phục vụ.


Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Phía Nam (Hà Nội) trong ngày 29/4, lượng khách ở đây tăng đột biến so với mấy ngày trước. Bên trong bến xe, từng tốp người ngồi vật vờ mệt mỏi bên đống hành lý. Hành khách chờ xe nhiều nhất là các tuyến Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định… Theo nhận định của tài xế tuyến Ninh Bình bây giờ còn vắng và khách sinh viên là chủ yếu, đến cuối giờ chiều lượng khách sẽ đông hơn nhiều lần do hết giờ làm người dân mới ra xe.

 



Dòng người cùng ba lô, túi xách lỉnh kỉnh nườm nượp đổ về các bến xe để về quê.







Nhiều người tranh thủ mang quà, đồ đạc về thăm người thân.


Hành lang dẫn ra bến xe luôn chật kín người, thậm chí nhiều lúc hành khách còn phải chen lấn, xô đẩy.



Hàng trăm người ngồi chờ đợi các xe khách để kịp về quê.

Lượng người lên xe lúc nào cũng đông.


Các cò xe hôm nay nhàn rỗi không cần phải mời chào giành giật khách.


Bà cháu cùng mẹ tranh thủ về thăm quê.

Xe xuất bến không còn chiếc ghế nào trống.


Tin, ảnh: Lê Phú
Vui nghỉ lễ 30/4 tại Bảo tàng Dân tộc học
Vui nghỉ lễ 30/4 tại Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của công chúng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN