Bạo động chống người tị nạn ở Đức

Hàng trăm người biểu tình thuộc phe cánh hữu đã nổi loạn ở thành phố Leipzig, Đức, phá hủy nhiều nhà hàng, cửa tiệm trong làn sóng các cuộc biểu tình mới chống người nhập cư.

Cửa hàng Doner kebab bị phá hủy.




Những người bạo dộng đã nổi loạn ở thành phố Leipzig sau một cuộc biểu tình hòa bình yêu cầu trục xuất người tìm kiếm quy chế tị nạn đồng thời đóng cửa đường biên giới Đức. Sự việc này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel thú nhận châu Âu đã mất kiểm soát với cuộc khủng hoảng người nhập cư.

Khoảng 250 người của nhóm LEGIDA, một nhánh địa phương của PEGIDA, nhóm chống người nhập cư, chống tổ chức châu Âu đã tấn công các cửa tiệm ăn nhanh Doner kebab, đốt xe hơi và đập phá cửa sổ các cửa hiệu. Trước đó cùng đêm, nhóm này cũng đã tuần hành chống người tị nạn.

Cảnh sát tuần tra trên một tuyến phố trong thành phố.


Băng rôn biểu ngữ phản đối chính sách người nhập cư.

Ngoài ra, nhóm người biểu tình còn cố dựng rào chắn trên một con đường chính với băng rôn biểu ngữ mang thông điệp chống người tị nạn, đồng thời phá hủy đá lát trên đường trước khi bị giải tán.

Lính cứu hỏa cũng đã được điều động để dập tắt đám cháy trên gác xép của một tòa nhà do bị trúng một quả rocket của các phần tử bạo động. Một chiếc xe buýt chở những người biểu tình cánh tả ủng hộ quy chế tị nạn cũng bị tấn công và hư hỏng nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết đã xác định được 211 người trong đám đông người nổi loạn là những phần tử kích động quần chúng cánh tả, nhiều người trong số này có tiền án tiền sự liên quan đến bạo lực.

Thành viên của nhóm LEGIDA biểu tình ngồi sau khi bị cảnh sát quây lại.


Cuộc biểu tình hòa bình biến thành bạo động với các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm được cho thuộc sở hữu của người nhập cư.




Lutz Bachmann, lãnh đạo của phòng trào PEGIDA phát biểu với người biểu tình trong một cuộc tuần hành ở thành phố Leipzig.


Cảnh sát trang bị đồ chống bạo động khi cuộc tụ tập biến thành bạo loạn.


Anh Tiếu (Theo D.M)
Người nhập cư ở Cologne, Đức bị tấn công trả thù
Người nhập cư ở Cologne, Đức bị tấn công trả thù

Một nhóm người Pakistan và một người Syria đã bị một nhóm 20 đối tượng chưa xác định danh tính hành hung vào chiều 10/1 tại thành phố Cologne, miền Tây Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN