Ảnh chưa từng công bố về cựu Tổng thống Bush ngày 11/9

Mới đây 12 bức ảnh hiếm ghi lại những biểu cảm của cựu Tổng thống Mỹ George W Bush vào thời điểm ông bất ngờ nhận hung tin về vụ khủng bố 11/9 đã được công bố.

Đó là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử Mỹ và cũng là sự kiện mang tính thử thách trong thời gian ông Bush làm lãnh đạo Nhà Trắng.

Sau sự kiện 11/9/2001, Tổng thống Bush đã phát động cuộc chiến chống khủng bố và cử binh sĩ nước này tới Afghanistan và Iraq. Dưới đây là 12 bức ảnh chưa từng được công bố do nhiếp ảnh gia cá nhân của ông Bush là Eric Draper bấm máy.

Thời khắc nhận được thông tin về vụ việc tòa tháp đôi ở New York bị tấn công, Tổng thống đương nhiệm khi đó George W Bush đang trong chuyến thăm trường cấp một Brooker tại Sarasota, bang Florida.


Tổng thống Bush cùng Thư ký báo chí Ari Fleischer (trái) họp trong một phòng học tại trường cấp một Brooker để soạn thảo thông điệp liên bang.


Tổng thống Bush theo dõi truyền hình về vụ việc 11/9 trên chiếc Không lực Một khi ông trong hành trình bay tới căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana.


Tổng thống Bush lo lắng trao đổi qua điện thoại tại Trung tâm hội nghị Tướng Dougherty ở căn cứ không quân Barksdale.


Tổng thống cùng cố vấn cấp cao Karl Rove tại căn cứ không quân Barksdale.


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2015, nhiếp ảnh gia Draper cho biết: “Ghi lại những hình ảnh này khá khó khăn. Tôi phải tập trung vào đúng thời điểm và đúng vị trí để lột tả được những cảm xúc đó và tôi cho rằng mình đã ghi lại được diễn biến thật nhất của câu chuyện. Vào ngày hôm đó mỗi người có một công việc và tôi biết nhiệm vụ vủa mình là ghi lại những điều xảy ra ngay trước mắt tôi để lưu lại cho lịch sử”.

Bộ sưu tập ảnh hiện thuộc Bảo tàng và Thư viện Tổng thống George W. Bush và được công bố dựa trên Đạo luật Tự do Thông tin. Vào tháng 6/2015, 350 bức ảnh bên lề vụ việc 11/9 do nhiếp ảnh gia chuyên trách của phó Tổng thống Dick Cheney cũng đã được công bố.

Tổng thống Bush cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card tại căn cứ không quân Barksdale. Trước khi rời Barksdale, Tổng thống Bush đã tổ chức một cuộc họp báo nêu rõ: "Mỹ sẽ truy tìm và trừng phạt những kẻ đã gây ra hành động hèn nhát này".


Thượng tá Cindy Wright thuộc văn phòng quân sự Nhà Trắng an ủi Tổng thống trên chiếc Không lực Một. Sau khi rời Barksdale, Tổng thống Bush bay tới căn cứ không quân Offutt tại Nebraska rồi hướng về Washington D.C.


Tổng thống Bush đến Trung tâm Chiến dịch Khẩn cấp của Nhà Trắng vào 7 giờ tối, đồng hành cùng ông là Đệ nhất Phu nhân Laura Bush, Phó Tổng thống Cheney và Cố vấn An Ninh quốc gia Condoleezza Rice.


Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang từ Nhà Trắng.


Các phóng viên ghi lại hình ảnh Tổng thống đọc thông điệp liên bang.


Phát biểu của Tổng thống trên chiếc máy phóng đại chữ.


Sau khi kết thúc thông điệp liên bang, Tổng thống Bush có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, Phó Tổng thống Dick Cheney, Cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice...


Hà Linh (Theo Independent)
Hiệp hội kỳ bí với cha con nhà Bush và John Kerry là thành viên
Hiệp hội kỳ bí với cha con nhà Bush và John Kerry là thành viên

George Bush và John Kerry là chính trị gia ở hai đảng khác biệt và tưởng chừng không có mối liên quan nào nhưng thực ra họ có chung một bí mật được giấu kỹ trong hàng thập kỷ, họ đều là thành viên của một hiệp hội mật kỳ bí từ khi còn ở giảng đường đại học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN