Ấm áp những chuyến tàu cuối năm rời ga Hà Nội

Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, 10 chuyến tàu trong ngày 30 Tết Nguyên đán xuất phát tại Ga Hà Nội chở người dân về quê đón Tết, sum vầy đầm ấm bên gia đình.

Tối 21/1 (tức ngày 30 tháng Chạp), chia sẻ với báo Tin tức, bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, so với cùng kỳ năm 2022, lượng hành khách sử dụng đường sắt tăng hơn nhiều, đó là tín hiệu khả quan và rất đáng mừng. Nhìn lại năm qua, lượng hành khách trên tuyến đường sắt rời Hà Nội chủ yếu là về Hải Phòng. Dịp Tết năm nay, lượng khánh đi tuyến Vinh và Lào Cai để về quê và du Xuân tăng mạnh. Tính riêng ngày 30 Tết, ga Hà Nội đã đón 1.476 khách lên tàu, trả tại ga 1170 khách.

Anh Trần Ngọc Phương, quê ở TP Vinh chọn chuyến tàu cuối cùng của năm để về với gia đình. "Đây là năm thứ 8 tôi đón giao thừa trên tàu; đặc biệt là dịp COVID-19 với những kỷ niệm khó quên. Mỗi lần đón nhiều cảm xúc, cảm giác đầu tiên là nhớ nhà, nhớ gia đình. Hy vọng một năm mới sẽ may mắn và an lành cho mọi người", anh Phương tâm sự.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại ga Hà Nội ngày 30 Tết:

Chú thích ảnh
Ga Hà Nội trong ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, quang cảnh khá vắng vẻ.
Chú thích ảnh
Chiều 30 Tết, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước (UBQLV Nhà nước) cùng lãnh đạo ngành Đường sắt đã tới ga Hà Nội kiểm tra công tác phục vụ hành khách và thăm hỏi, chúc Tết cán bộ nhân viên ngành Đường sắt trực tiếp làm nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mâm cúng giao thừa của cán bộ Đường sắt Việt Nam trên những chuyến tàu cuối cùng của năm Nhâm Dần.
Chú thích ảnh
Ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết, ngành đường sắt đã huy động 6.000 cán bộ trực đêm giao thừa và ngày mùng 1.
Chú thích ảnh
Trong ngày 30 Tết có 14 chuyến tàu đến và 10 đi tại ga Hà Nội.

 

Chú thích ảnh
Những cành đào Bắc được gói gém cẩn thận lên tàu về quê đón Tết.
Chú thích ảnh
Các chuyến tàu cuối cùng của năm xuất phát tại ga Hà Nội đưa hàng ngàn người dân về với quê hương mang cảm xúc đong đầy hương vị yêu thương, sum họp.
Chú thích ảnh
Nhiều du khách nước ngoài đón những chuyến tàu cuối để đến điểm du lịch đón Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
So với Tết năm 2022 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ga Hà Nội nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Chú thích ảnh
Một hành khách quốc tế đến làm thủ tục check-in tại ga.
Chú thích ảnh
Sảnh chờ ga Hà Nội chiều 30 Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong ngày 30 Tết, ga Hà Nội có 10 chuyến tàu rời ga cùng gần 1.500 hành khách.
Chú thích ảnh
Những bàn tay vẫy tay chào tạm biệt năm cũ để đón chào năm mới 2023.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo ngành đường sắt chia tay những hành khách cuối cùng trong chiều 30 Tết.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Sẽ di dời ga Hà Nội phục vụ dự án đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi
Sẽ di dời ga Hà Nội phục vụ dự án đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Tổ hợp ga Ngọc Hồi trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN