3 triệu người tràn ra biển mừng Giáo hoàng

Giáo hoàng Francis đã kết thúc hành trình quay trở về lục địa quê nhà với sự kiện chào mừng hoành tráng và ấn tượng của 3 triệu người dân, tín đồ Công giáo tập trung đông nghẹt bãi biển Copacabana thuộc thành phố Rio de Janeiro, Brazil hôm 28/7.

Giáo hoàng Francis cử hành lễ kỷ niệm bữa tiệc ly của chúa Giê-xu.


Dọc 4 km bờ biển tràn ngập người.


Nhiều người trong đám đông mặc trang phục có màu xanh lá, vàng, xanh da trời - màu chủ đạo của quốc kỳ Brazil. Theo thống kê năm 2010, tín đồ Công giáo tại Brazil là 123 triệu người.


Giáo hoàng ban phước cho một em bé.


Xung quanh Giáo hoàng Francis luôn có sự hỗ trợ của những nhân viên an ninh khi ông tiến vào đám đông.


Tất cả mọi người đều chuẩn bị camera hoặc dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của người đứng đầu Nhà thờ Công giáo.


Đám đông khổng lồ háo hức tập trung chào mừng vị giáo hoàng đầu tiên của Mỹ Latinh.


Nhiều người đã dành cả đêm trên bờ biển, ăn mừng nhân dịp kết thúc đại hội quốc tế ngày Thanh niên Thế giới.


Các linh mục trong đám đông.


Nhóm nữ tu sĩ chờ đợi bên bờ biển.


Bức hình lớn của Giáo hoàng Francis.


Sự tham gia của các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh (từ trái qua): Tổng thống Brazil Dilma Rousseff; Tổng thống Argentina Cristina Fernandez, Tổng thống Bolivia Evo Morales.


Cảnh tượng nhìn từ trên cao.


Màn hình khổng lồ giúp mọi người có thể quan sát Giáo hoàng gần hơn.


Trong đám đông này, nhiều người đã rơi lệ khi được nghe lời Giáo hoàng. Tối cùng ngày, Giáo hoàng Francis đã quay trở về Roma, Italy.



H.Linh (theo DM)
Giáo hoàng công du nước ngoài lần đầu tiên
Giáo hoàng công du nước ngoài lần đầu tiên

Giáo hoàng Francis ngày 22/7 đã tới thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo Giáo hội Công giáo thế giới hồi tháng 3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN