Tranh thủ thời tiết nắng ấm, những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, nông dân huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xuống đồng chăm sóc lúa vụ Đông - Xuân với diện tích gieo trồng hơn 4.100 ha.
Cận Tết Nguyên đán, nhiều người hành nghề xe ôm bận rộn “chạy show” vận chuyển cây cảnh đến từng nhà, thu tiền triệu mỗi ngày.
Tối 7/2/2024 (28 Tết), hàng nghìn người dân Hà Nội đã xếp hàng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để xem tổng duyệt màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drone) mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2024, tàu cá của ngư dân thành phố Quảng Ngãi liên tục trúng đậm cá cơm. Từ 8 - 12 giờ, hàng chục chiếc thuyền chở đầy ắp cá cơm về cập cảng Tịnh Kỳ, đây cũng là thời điểm “phi đội” hải âu bay lượn săn mồi tạo nên những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, lưu lượng hành khách tới ga Hà Nội để trở về quê đón Tết tăng cao. Trong ngày 7/2/2024 (28 Tết), từ ga Hà Nội có 14 chuyến tàu xuất phát đi các tỉnh phía Nam, 5 chuyến tàu đi Hải Phòng, 1 chuyến đi Lào Cai. Để phục vụ nhu cầu của hành khách, ngành Đường sắt vừa quyết định bổ sung gần 2.000 vé tàu trong các ngày cao điểm Tết từ ngày 5 - 19/2/2024 (tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng).
Trưa 7/2 (28 Tết), nhiều công nhân thi công đường hoa Tết Nguyễn Huệ đang tất bật dọn dẹp các thiết bị và rửa sạch mặt đường Nguyễn Huệ để trả mặt bằng cho ban tổ chức chuẩn bị cho lễ khai mạc tối nay.
Hội hoa xuân lần thứ 44 được UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức tại công viên Tao Đàn với chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" kéo dài từ ngày 6/2 đến 15/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
É Tòng là một xã thuần nông của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hàng năm, xã thâm canh gần 100ha lúa. Sau khi dẫn nước về, đồng bào dân tộc Mông, Thái tranh thủ làm đất để gieo cấy. Vào mùa nước đổ, những thửa ruộng nơi đây đẹp như một bức tranh.
Không gian "Tết phố" tại phố bích họa Phùng Hưng, nằm trong hoạt động văn hóa Tết truyền thống Xuân Giáp thìn 2024 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức mang đậm chất Tết cổ truyền phục vụ nhu cầu khách du lịch và nhân dân Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sáng 7/2 (ngày 28 Tết), rất đông người dân và du khách đã đến đường hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chụp ảnh kỉ niệm và chờ đến giờ đường hoa mở cửa vào tham quan. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi nhìn thấy linh vật rồng khổng lồ uốn lượn trên bầu trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang khẩn trương triển khai nhiều phương án bảo vệ trận địa pháo hoa tại hồ Gươm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Người Hà Nội xúng xính trong những bộ cổ phục, thảnh thơi dạo chơi phố cổ, chợ hoa Tết khiến cho du khách nước ngoài không khỏi ấn tượng thích thú.
Những ngày này, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp suốt ngày đêm ở các chợ đầu mối lớn của thành phố Hà Nội với hàng trăm tấn nông sản, thực phẩm, thủy hải sản… từ các tỉnh lân cận được trung chuyến qua đây mỗi ngày để cung cấp cho thị trường Tết của Thủ đô, tăng 15 – 25% so với những ngày thường trong năm.
Nhà vườn ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang vào vụ thu hoạch quýt hồng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Khuya ngày 6/2 đến rạng sáng ngày 7/2 (ngày 27 Tết và rạng sáng 28 Tết), hàng ngàn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tục đổ về Bến xe Miền Tây, TP Hồ Chí Minh để về quê đón Tết khiến các khu vực chờ luôn chật kín.
Cùng với sự phát triển của ẩm thực, tàu hũ ky dần xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày, nhu cầu sử dụng tàu hũ ky trong ngày Tết cũng tăng cao. Với thị trường tiêu thụ rộng ra các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, làng nghề sản xuất tàu hũ ky Mỹ Hòa (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đang hoạt động hết công suất để đảm bảo đơn hàng trong dịp Tết năm nay.
Chiều 6/2, việc thi công đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đón khách tham quan, thưởng ngoạn từ tối 28 Tết.
Chiều 6/2 (tức ngày 27 Tết), giao thông nội đô và khu vực phía Bắc Hà Nội thông thoáng, trong khi cửa ngõ phía Nam và một số tuyến đường nhánh như đường Láng, Trung Kính, Trần Nhật Duật... ùn tắc cục bộ.
Những ngày này, ở các chợ hoa hay trên nhiều con phố ở Thủ đô, đâu đâu cũng thấy cảnh tất bật của người dân đi chọn mua quất cảnh cùng các loại hoa đào, hoa mai... để đón Xuân mới Giáp Thìn 2024.
Theo đại diện Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024, nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các sai phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết 2024 với chủ đề "Xuân sum vầy" có chiều dài 700m, nằm trên tuyến đường Tôn Dật Tiên, Quận 7 đang thu hút nhiều người dân và du khách đến du Xuân sớm.