Tranh thủ thời tiết nắng ấm, những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, nông dân huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xuống đồng chăm sóc lúa vụ Đông - Xuân với diện tích gieo trồng hơn 4.100 ha.
Sáng 9/2 (tức ngày 30 Tết Âm lịch), tại điểm bắn pháo hoa số 5 đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được rào chắn để đảm bảo an toàn cho công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Bất kể ngày nghỉ hay ngày thường, những công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đều phải làm việc bất kể sớm tối để mang đến một hình ảnh Thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp”. Mỗi dịp Tết, lại vào ngày tất niên, công việc lại càng chồng chất bởi lượng rác thải rất lớn, phải xử lý ngay, và họ thực sự là những "bông hoa" thầm lặng để làm đẹp phố phường Thủ đô đón Xuân sang.
Sáng 9/2 (ngày 30 Tết), nhiều người dân TP Hồ Chí Minh tranh thủ đến các chợ hoa Tết gần nhà để chọn mua cây kiểng, hoa về trưng Tết.
Sáng 30 Tết, chợ hoa trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán. Giá hoa đào tăng nhẹ, hoa lan bán xả hàng, quất cảnh, hoa mai được rao đồng giá...
Ngày cuối cùng của năm cũ, từ sáng sớm ngày 9/2 (tức 30 Tết Giáp Thìn), nhiều người đã tới chợ để chọn các loại quả để bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên trong những ngày Tết.
Ngày 9/2 (ngày 30 Tết), Đường sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) đang thu hút khá đông người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Đặc biệt, nơi đây là điểm đến được đông đảo khách quốc tế lựa chọn tham quan mỗi khi đến TP Hồ Chí Minh.
Vào những thời khắc cuối cùng của năm Quý Mão (30 tháng Chạp) chuẩn bị sang năm mới Giáp Thìn 2024, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán, người mua.
Sát Tết Giáp Thìn 2024, cư dân và trẻ em ở chung cư Ecohome 2 (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Đây cũng là dịp giáo dục trẻ em lưu giữ những nét truyền thống văn hóa, tạo ra sự gắn kết tình cảm giữa các gia đình.
Nhiều quốc gia châu Á đang trang hoàng chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 với sắc đỏ chủ đạo tràn ngập khắp các phố phường. Người dân tất bật mua sắm, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức khiến không khí thêm vui tươi, rộn ràng.
Phong tục gói bánh chưng gắn với truyền thuyết từ thời Vua Hùng đã trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện nét đẹp của nền văn minh lúa nước. Trải qua hàng ngàn năm, mỗi khi Tết đến, Xuân về, người người, nhà nhà lại quây quần gói bánh chưng, dâng bánh lên bàn thờ tổ tiên, mong cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc.
Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các tuyến phố, khu dân cư và các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được trang trí rực rỡ cờ Tổ quốc, các tiểu cảnh hoa với nhiều loại hoa, màu sắc, kích thước và biểu tượng linh vật Rồng của năm Giáp Thìn để phục vụ người dân và du khách đến du xuân trong dịp năm mới.
Ngày cận Tết, chợ hoa huyện Tri Tôn (An Giang) luôn ngập tràn trong sắc hoa, không khí mua bán nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.
Chiều 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (ngày đầu kỳ nghỉ Tết), nhiều cửa hàng thời trang trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đua nhau giảm giá, người dân tranh thủ để mua sắm được nhưng món đồ ưng ý với giá giảm sâu so với ngày thường, tạo nên khung cảnh mua sắm vô cùng náo nhiệt trong khu phố cổ Hà Nội.
Ngày 8/2 (tức 29 Tết Âm lịch), mật độ giao thông tại các "điểm đen" của Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc như ngày thường.
Khoảng 40 cán bộ và công nhân đã dầm mưa xuyên đêm hạ đặt khung cốt thép cuối cùng của kết cấu tường vây ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn-ga Hà Nội.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bến xe khách Cà Mau phối hợp các đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị 40 xe dự phòng (loại xe giường nằm từ 32 đến 45 chỗ) để phục vụ giải tỏa hành khách khi có xảy ra tình trạng ứ đọng khách tại bến.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, làng đào dưới chân cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp. h Hoa đào phủ rộng một vùng chân cầu, thu hút người dân đến tham quan, mua sắm.
Sáng 8/2 (ngày 29 Tết), rất đông người dân và du khách đã đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để tham quan, thưởng lãm.
Ngày 29 Tết Giáp Thìn, chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) ùn tắc cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phải lập chốt phân luồng, điều hướng ô tô di chuyển từ Hà Nội qua Quốc lộ 23.
Từ sáng sớm 8/2/2024 (tức 29 Tết), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ đầu giờ sáng, các khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đã tấp nập cảnh mua bán, người dân tranh thủ đi chợ sớm để sắm sửa, chuẩn bị đón Tết đang tới gần.