Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đã hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng khởi công vào cuối năm 2025. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa dự án trở lại đúng tiến độ sau nhiều năm trì hoãn.
Là trung tâm chính trị – kinh tế – xã hội lớn của cả nước, Hà Nội hiện có đông đảo người nước ngoài đến làm việc, sinh sống và học tập. Việc triển khai định danh điện tử mức độ 2 cho nhóm đối tượng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, thúc đẩy nền hành chính hiện đại-minh bạch-phục vụ.
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội vừa yêu cầu tạm dừng đón khách tham quan tại di tích đền Quan Đế, trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây.
Nhằm giảm thiểu xung đột và ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch Võ Chí Công, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại các điểm mở giải phân cách cứng.
Việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết với lực lượng cảnh sát đường thủy, nhất là trong mùa mưa lũ.
Sáng 3/7, tại Ga Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức đón các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh ra Thủ đô tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).
Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao hàng chục năm tuổi thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã bị người dân đốn hạ ồ ạt, có nơi diện tích rừng bị chặt lên tới 500 m2.
Ngang nhiên chiếm vỉa hè, biến lối đi bộ thành bãi giữ xe tự phát đã và đang tồn tại suốt thời gian qua. Tình trạng bát nháo này đang diễn ra trên nhiều tuyến phố Hà Nội, không chỉ đẩy người dân vào cảnh nguy hiểm mà còn làm xấu đi bộ mặt Thủ đô, thách thức kỷ cương đô thị.
Tọa lạc ở phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh không chỉ là một địa điểm tham quan mà còn là “nhân chứng sống” về lịch sử, là nơi lưu giữ hàng ngàn bức ảnh "biết nói" đã và đang chạm đến trái tim của hàng nghìn du khách.
Sau khi Bình Dương sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh và trở thành một phần trong trung tâm đô thị mới của thành phố, vùng đất này góp phần mang đến sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và đa dạng hóa các điểm đến văn hóa, lịch sử. Những địa danh nổi bật như Lò gốm Đại Hưng, Chùa Châu Thới hay Đình Tân An sẽ là những điểm đến lý tưởng, thu hút du khách khám phá nét đẹp đặc sắc của TP Hồ Chí Minh mới.
Sáng 2/7/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn người dân, du khách rời khỏi phố "cà phê đường tàu" - khu vực đường sắt qua các phố Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn (phường Cửa Nam).
Những năm qua, nghề hấp cá xuất khẩu đã trở thành hướng đi hiệu quả cho người dân vùng biển xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cũng như tiêu thụ hải sản mà ngư dân đánh bắt được.
Ngày 1/7, cùng với 168 phường, xã mới tại TP Hồ Chí Minh chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp, phường Thủ Đức đã trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng robot vào công tác hành chính công.
Sau 3 tuần thí điểm phương án phân làn phương tiện bằng rào chắn cứng trên hai tuyến đường Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng, người dân vẫn đi sai làn quy định; có thời điểm ùn tắc giao thông cục bộ.
Ngày 1/7/2025, Thủ đô Hà Nội chính thức vận hành chính quyền 2 cấp với 126 đơn vị hành chính, gồm 51 phường và 75 xã.
Ngày 1/7/2025 ghi dấu bước ngoặt lịch sử trong lộ trình cải cách hành chính của Hà Nội – từ hệ thống chính quyền ba cấp chuyển sang vận hành mô hình hai cấp, gồm cấp thành phố và cấp xã, phường.
Sáng sớm ngày 1/7/2025, vào đúng thời khắc 06 giờ – thời điểm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập, hàng ngàn ngôi chùa trên khắp mọi miền đất nước đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã, trì tụng kinh điển và trang nghiêm tổ chức khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đang tiến hành tháo dỡ dải phân cách cứng giữa làn ô tô và xe máy trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công theo cả hai chiều. Đây là bước tiếp theo sau khi Thành phố cấm xe máy lưu thông vào tuyến đường này từ ngày 7/6, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và sử dụng lại mặt đường đúng thiết kế.
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm áp lực giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là trên tuyến đường Cộng Hòa - điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn tắc. Một trong những giải pháp nổi bật là mở thêm đường vào nhà ga T3, góp phần cải thiện lưu thông, hạn chế xung đột giao thông và tạo thuận lợi cho người dân.
Anh Trần Ngọc Hồng Đức (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), một trong những người trẻ có hành trình khởi nghiệp rất độc đáo, tạo ra những chiếc chuông gió giúp con người thư giãn, tìm lại sự tịnh tâm trong tâm hồn.