Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, tình trạng người điều khiển xe máy đi ngược chiều, leo vỉa hè, đi sai làn đường... để né kẹt xe tiếp tục tái diễn, gây mất an toàn giao thông.
Ngày 27/1 (28 Tết), những tuyến đường, con hẻm tại TP Hồ Chí Minh đã tràn ngập sắc Xuân với cờ hoa rực rỡ để chào đón một mùa Xuân mới, một khởi đầu mới.
Sau 3 tiếng đồng hồ lập chốt kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Công an TP Hà Nội không phát hiện lái xe nào vi phạm nồng độ cồn.
Nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội như được khoác trên mình tấm áo mới, pano tuyên truyền, cờ hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và đón chào năm mới Ất Tỵ 2025.
Vào dịp Tết, lượng rác thải ở Hà Nội tăng vọt khiến các công nhân vệ sinh phải tăng ca từ sáng sớm đến tối khuya thu gom rác thải tại các khu dân cư, đường phố, khu chợ… Công việc thầm lặng này bảo đảm cho không gian của Thủ đô luôn sạch đẹp trong những ngày Tết Ất Tỵ.
Chợ truyền thống Hà Nội những ngày giáp Tết luôn nhộn nhịp, chật kín người mua bán. Các mặt hàng thực phẩm, các gian hàng quần áo, giày dép với đủ kiểu dáng đẹp mắt, được bày bán thu hút người dân đến lựa chọn mua sắm. Đến với chợ truyền thống, chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm, còn là dịp để gợi nhớ về một Tết xưa với bao nhiêu kỷ niệm thân thương, sum vầy.
Chợ Vé là một trong những chợ lớn của huyện Ninh Giang (Hải Dương). Chợ Vé họp theo phiên, mỗi tháng họp vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23 và 28 âm lịch. Đi phiên chợ vào ngày 28 Tết là một trải nghiệm thú vị, không chỉ là dịp để sắm sửa mà còn là lúc cảm nhận không khí Xuân đang đến rất gần.
Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là sẽ kết thúc năm Giáp Thìn, giao thông trên các tuyến đường Hà Nội trở nên thông thoáng, mật độ phương tiện giảm hẳn so với những ngày trong năm. Người dân đã "dễ thở" hơn khi không còn gặp cảnh tắc đường.
Cách trung tâm thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) khoảng 15 km, làng rắn Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường nổi danh là một trong những vùng nuôi rắn lớn nhất tại các tỉnh phía Bắc, nơi nghề nuôi rắn gắn bó với đời sống của bao thế hệ người dân. Không chỉ là nguồn thu nhập chính, nghề nuôi rắn tại đây còn là biểu tượng của sự sáng tạo, kiên trì, tinh thần vượt khó của người dân bản địa.
Ngày 27/1 (28 Tết), chợ hoa Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhộn nhịp du khách đến du Xuân, kết hợp mua hoa trưng bày ngày Tết.
Dự án cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam) dài hơn 48 km, đi qua 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên. Mặc dù trong kỳ nghỉ Tết nhưng các nhà thầu vẫn tổ chức thi công, nhất là những vị trí xử lý nền đất yếu. Trên tuyến có nhiều vị trí đã được thảm nhựa theo kế hoạch.
Ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn, người dân Hà Nội tất bật sửa soạn, mua sắm. Đi chợ Tết ngày cuối năm từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều gia đình. Đây không chỉ là nét đẹp trong văn hóa truyền thống mà còn là dịp để người dân Thủ đô cảm nhận không khí rộn ràng, háo hức mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Núi đá Chữ Thập, một khối đá tự nhiên giữa cánh đồng bằng phẳng trải rộng ở xã Phú Điền là thắng cảnh nổi tiếng ở huyện Tân Phú thuộc phía Nam tỉnh Đồng Nai, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130 km, là điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại cuối tuần.
Mỗi dịp Tết đến, phố hoa, cây cảnh Hoàng Hoa Thám (đoạn từ dốc chợ Bưởi và kéo dài đến phố Văn Cao, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) lại trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn không thể thiếu đối với những người yêu thích không khí Xuân và đam mê cây cảnh.
Theo ban tổ chức Đường hoa Tết 2025 tại TP Hồ Chí Minh, hiện các công đoạn thi công đường hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã hoàn tất khoảng 95%. Các linh vật của năm 2025 cơ bản đã hoàn thiện đến 98%. Trong đó, cặp đôi Ngân Tỵ - Kim Tỵ ngay cổng Đường hoa Tết đã sẵn sàng chờ giờ khai mạc.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chợ hoa Xuân huyện Tri Tôn (An Giang) nhộn nhịp và rực rỡ các loại hoa và cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Khi Tết Ất Tỵ đang đến gần, không khí mua sắm tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp, tấp nập, đặc biệt là ở khu vực “thủ phủ bánh kẹo” trên phố cổ.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chợ hoa xuân phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chợ hoa cổ nhất Thủ đô thu hút đông người dân, du khách tới tham quan, mua sắm.
Những ngày đầu xuân 2025, khu vực ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), nơi thường xuyên là điểm tập kết đổ trộm rác thải của ngươi dân, gây ô nhiễm môi trường đã biến thành vườn hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống, với hàng nghìn chậu hoa cảnh đủ màu sắc.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các tuyến đường phố ở Nam Định được khoác lên mình tấm áo mới, với nhiều pano tuyên truyền, cờ hoa rực rỡ, chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và đón chào năm mới Ất Tỵ 2025.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên những tuyến phố của Hòa Bình được trang hoàng bởi cờ, hoa và linh vật rắn với chủ đề "Hòa Bình - Vững tin tiến bước”, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân trong tỉnh Hòa Bình.