Ẩn mình giữa lòng đô thị nhộn nhịp hơn 100 năm qua, Đền bà Mariamman (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) là một trong những công trình tín ngưỡng độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Ấn Độ.
Vào 19 giờ tối 18/1, tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (quận Đống Đa, Hà Nội) sẽ chính thức khai trương; góp thêm không gian vui chơi, thưởng thức ẩm thực cho người dân Thủ đô và du khách.
Thời gian gần đây, mực nước sông Hồng cạn kiệt khiến nhiều móng trụ cầu Văn Lang (nối Phú Thọ với Hà Nội) lộ rõ trên những bãi cát trắng dưới lòng sông. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, lưu thông vẫn được đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua cầu.
Để thu hút khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2025, một số nhà vườn ở Hưng Yên đã kỳ công tạo dáng cây bưởi lâu năm, ép chữ tài lộc lên quả và đặc biệt là đúc chậu trông giống đĩnh vàng. Sản phẩm được rao bán với giá từ 160-200 triệu đồng.
Bắt kịp xu hướng giới trẻ mặc áo dài xuống phố chụp ảnh Tết, các thợ chụp ảnh ở Hà Nội được dịp "hốt bạc".
Viện lý do con cái muộn học, muộn giờ làm... nhiều người dân vẫn cố tình điều khiển phương tiện leo lên vỉa hè tránh tắc đường, vi phạm luật giao thông. Mức phạt cho hành vi phạm này theo Nghị định 168/CP từ 4-6 triệu đồng.
Chiều ngày 14/1, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút đã diễn ra trên nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh, khiến nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị phải dầm mưa về nhà.
Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) không chỉ là vựa hoa lớn nhất miền Tây mà còn là điểm đến lý tưởng mỗi dịp Tết Nguyên đán. Những ngày này, nơi đây không chỉ rộn ràng với không khí nhộn nhịp của du khách mà tất bật với hoạt động chăm sóc và bày bán hoa phục vụ thị trường Tết.
Các con đường, tuyến phố tại Hà Nội đang được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, trưng bày đào, quất... để đón Tết Ất Tỵ 2025.
Lễ hội Tết Việt Ất Tỵ đã đổi mới trong thiết kế cảnh trí và đầu tư thêm nhiều không gian mới, mang các làng nghề truyền thống ở các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh để người dân trải nghiệm, vui chơi và chụp ảnh trong dịp Tết đến, Xuân về.
Dự án xây dựng mới cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân) đã hoàn thành gần 100% khối lượng công việc, dự kiến thông xe vào ngày 15/1 nhằm giảm bớt ùn tắc cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.
Lần đầu tiên thị trường Tết ở Hà Nội đón "đào đông đỏ" nguyên cây, phục vụ người dân sắm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngày 11/1/2025 tại xã Hang Kia và Pà Cò, UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã khai mạc Lễ hội Gầu Tào, một trong những hoạt động văn hóa tín ngưỡng quan trọng nhất của người Mông Hòa Bình. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham gia.
Nghề nướng cá biển bằng than hoa ở xã Ngọc Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tồn tại gần 100 năm.
Sau 4 tiếng lập chốt kiểm soát nồng độ cồn, Đội CSGT số 10 (Công an TP Hà Nội) chỉ phát hiện được 2 trường hợp vi phạm; ý thức chấp hành của người dân được nâng cao rõ rệt.
Mô hình “Ngày thứ 7 tái chế” là hành động nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn. Thông qua chương trình, UBND phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mong muốn nâng cao ý thức và nhận thức của người dân về cách phân loại rác thải, chung tay bảo vệ môi trường.
Rời đất liền cùng các phần quà Tết mang hơi ấm của đất liền ra với hai huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc tại khu vực biển Vùng 3 Hải quân, tàu 390 Hải quân còn chở theo 170 đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố với niềm háo hức sẽ được đặt chân, mang tình cảm của đất liền lên đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Có thể nói Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền dân tộc quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của người Việt.
Những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề, cả tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) như được khoác lên mình chiếc áo đỏ rực rỡ của các cửa hàng bán đồ trang trí Tết.
Hiện nay, các điểm bán cây cảnh tại TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng hoa phục vụ Tết như cúc mâm xôi, kim ngân lượng, phát tài, quất, bưởi Diễn... thế nhưng sức mua vẫn còn trầm lắng. Theo các điểm bán hoa, thông thường, phải chờ đến sát Tết, người dân mới bắt đầu rục rịch chọn mua hoa để trang trí nhà cửa.
Chợ Lạch Vạn (xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nằm cạnh cảng cá Lạch Vạn là chợ đầu mối lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).