Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình cho thấy, ngay từ đầu giờ chiều, không khí tại các bến xe đã trở nên đông đúc. Hàng loạt xe khách liên tỉnh từ Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa… nối đuôi nhau ra vào bến, trả khách liên tục. Khu vực sân bến chật kín người và hành lý, trong đó nhiều hành khách mang theo những túi quà quê, thực phẩm được gia đình chuẩn bị sau kỳ nghỉ.
Tại bến xe Giáp Bát, dòng người đổ ra cổng bến diễn ra liên tục, đặc biệt vào khung giờ cao điểm cuối buổi chiều. Trong khi đó, bến xe Mỹ Đình cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh trên các tuyến phía Bắc và Tây Bắc. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, hành lý cồng kềnh tranh thủ về sớm để ổn định sinh hoạt trước ngày làm việc đầu tiên của năm 2026.
Trước áp lực hành khách gia tăng, các bến xe đã chủ động bố trí thêm nhân lực hướng dẫn, điều tiết phương tiện ra vào, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông cũng có mặt thường xuyên tại khu vực trước cổng bến và các trục đường lân cận, phân luồng từ xa, hạn chế ùn tắc kéo dài.
Bên ngoài bến xe, taxi, xe ôm truyền thống và các dịch vụ vận chuyển công nghệ hoạt động nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách, góp phần giải tỏa nhanh dòng người rời bến trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.
Hành khách xuống xe tại bến xe Giáp Bát trong chiều 4/1, mang theo nhiều hành lý và quà quê sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Khu vực sân bến xe Giáp Bát đông đúc khi các chuyến xe liên tỉnh liên tục trả khách.
Nhiều hành khách mệt mỏi ngồi nghỉ tạm bên trong khuôn viên bến xe Giáp Bát sau hành trình dài trở lại Hà Nội.
Người dân xách đồ rời bến xe Giáp Bát về nơi ở, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.
Xe khách liên tỉnh nối đuôi nhau vào bến xe Giáp Bát, gây áp lực lớn lên khu vực sân bến.
Khu vực xe buýt lượng người và phương tiện tăng cao trong ngày cuối nghỉ lễ.