Ngày mùng 1 Tết Dương lịch 2026, tại các tuyến phố đi bộ và khu vực trung tâm Hà Nội, người dân và du khách thong thả dạo chơi, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm trong không khí nhẹ nhàng, thư thái.
Dịch COVID-19 lây lan khiến rạp chiếu phim tại nhiều quốc gia phải đóng cửa. Từ đây, rạp phim ngoài trời trên khắp thế giới lại thịnh hành bởi đáp ứng được nhu cầu của người yêu phim và đảm bảo giãn cách xã hội.
Sáng 4/5, học sinh khối lớp 9 và 12 tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu đến trường sau gần 3 tháng nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chiều 3/5, hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng bước trên Quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh. Tại phà Cát Lái, ở phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai), tình trạng ùn ứ cũng diễn ra không kém.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước cơ bản đã được khống chế, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp; đặc biệt trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ, bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhiều người dân Thủ đô và du khách vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang khi đi ra đường.
Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các tuyến phố trung tâm, điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng người dân tập trung vui chơi, giải trí tăng đột biến mặc dù việc giãn cách xã hội vẫn đang diễn ra do tình hình phức tạp của dịch COVID-19.
Trong tối 30/4/2020, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, rất đông người dân đến tập trung tại các điểm du lịch, cửa hàng ăn tối… không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc.
Khác hẳn với cảnh người người chen nhau trên các tuyến đường cửa ngõ để về quê hay đi tận hưởng kì nghỉ lễ, nhiều tuyến phố trung tâm TP Hồ Chí Minh lại rất vắng vẻ và thanh bình trong ngày 30/4 này.
Hiện Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ của dịch COVID-19, nên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân Thủ đô nên tránh thái độ chủ quan, lơ là và cần tiếp tục chấp hành quy định phòng, chống dịch.
Hàng ngàn ô tô, xe máy nối đôi nhau trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh hướng về các tỉnh miền Tây, khiến khu vực này xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Hàng nghìn người đã đổ về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để đón xe về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khiến trong bến xe và nhiều tuyến đường xunh quanh đông nghẹt.
Thời điểm mùa xuân chuyển sang hạ, danh thắng Tam Cốc (Hoa Lư, Ninh Binh) lại khoác lên mình chiếc áo xanh ngút ngàn của những cánh đồng lúa dọc 2 bên dòng sông, tạo nên khung cảnh nên thơ, hùng vĩ.
Gần 100 kỹ sư, công nhân thi công đổ bê tông xuyên đêm ở ga ngầm Bến Thành (quận 1), nơi nhà ga ngầm đang được hoàn thiện mỗi ngày.
Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương ở điểm giao nhau giữa đường Quốc lộ 1A và sông Bến Hải (phía Bắc thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh; phía Nam thuộc xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Trong thời kỳ chiến tranh, cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai miền Bắc - Nam.
Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) có diện tích 7.000m2, bao gồm các khu chuồng nuôi, bể nước, các khu chuồng nuôi riêng biệt phục vụ phục vụ cho công tác nhân nuôi bảo tồn.
Nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu… chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế lao động; 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 27/4, học sinh các khối lớp 9 và 12 của gần 30 tỉnh, thành phố trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch COVID-19. Tại tỉnh Hưng Yên, học sinh đến trường đều tuân thủ đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.
Không gian bên trong tầng ngầm B1 của ga Nhà hát Thành phố thuộc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã cơ bản hoàn thiện với các hạng mục được thiết kế hiện đại như sảnh đợi, khu vực bán vé, thu phí tự động...
Mặc dù cơ quan y tế đã có khuyến cáo, nhưng một số người dân tại tỉnh Hưng Yên vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
Hoàn thành sớm hơn dự kiến, tầng hầm đầu tiên của nhà ga ngầm Nhà hát Thành phố của tuyến metro Bến Thành- Suối Tiên đã lộ diện với vẻ đẹp khá "long lanh".
Sau khi nới lỏng cách ly, xe buýt Hà Nội đã hoạt động trở lại, tất cả hành khách đi xe buýt đều tuân thủ quy định ngồi giãn cách để phòng dịch, không chở quá 20 người trên xe. Cùng với đó, xe buýt cũng được yêu cầu không đi qua các vùng đang có dịch.