Phố Trần Kim Xuyến (phường Yên Hòa, Hà Nội) là con phố đầu tiên của Thủ đô mang tên một nhà báo, liệt sĩ của Thông tấn xã Việt Nam.
Hiện nay, thành phố Hà Nội có hơn 1.580 chung cư cũ trên địa bàn được xây dựng trước năm 1990, trong đó có hơn 200 khu đang ở mức độ nguy hiểm cao (cấp độ C và D) như, Giảng Võ, Thành Công, Nguyễn Công Trứ…
Hơn 1000 tình nguyện viên đã cùng nhau chung tay chuẩn bị và phục vụ các suất ăn chay miễn phí cho đại biểu, phật tử và du khách thập phương tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2025 để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Sáng ngày 6/5, Gần 3000 đại biểu đã có mặt tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Sáng 6/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), diễn ra Lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".
Tối 5/5, đông đảo tăng ni, Phật tử đã tham gia nghi lễ rước kiệu hoa Đức Phật đản sinh từ chùa Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) để cử hành Lễ Mộc dục(Tắm Phật).
Chỉ trong vòng 1 giờ cao điểm, Đội CSGT số 3 (Công an Hà Nội) đã xử lý gần chục trường hợp lái xe máy cố tình leo vỉa hè, đặc biệt là các lái xe công nghệ.
Trưa 5/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ thượng đại Phật kỳ có diện tích lên đến 500m². Đây được xem là lá Phật kỳ có diện tích lớn nhất thế giới.
Những ngày đầu tháng 5, rất đông du khách đến vườn Isabella trong công viên hoàng gia Richmond ở London (Anh) để chiêm ngưỡng hoa đỗ quyên nở rực rỡ. Khu vườn với hàng chục loài đỗ quyên đủ màu khoe sắc, tạo nên bức tranh mùa xuân cuốn hút.
Sáng 5/5/2025, ngày đầu tiên đi làm của người dân sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giao thông trên một số tuyến phố đông đúc trở lại, một số điểm xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ.
Chiều 4/5 kết thúc kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trở lại Thủ đô Hà Nội, khiến các tuyến đường vành đai, hướng tâm ùn tắc cục bộ.
Trưa 4/5/2025, ghi nhận tại nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào Hà Nội cho thấy mật độ phương tiện ở mức trung bình, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Khác với những kỳ nghỉ lễ trước, lượng người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay có xu hướng phân bổ đều, giúp giảm áp lực giao thông.
Trưa 4/5, sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, rất đông người dân với lỉnh kỉnh hành lý từ các địa phương trở lại Hà Nội, khiến các Bến xe: Giáp Bát, Nước Ngầm… trở nên nhộn nhịp, đông đúc.
Nắm bắt tình hình và dự báo lưu lượng phương tiện gia tăng cuối kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, Công an Hà Nội đã sớm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, nòng cốt là Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế tối đa ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân.
Những ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô vẫn duy trì kiểm soát nồng độ cồn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông.
Một quán cà phê tại Hà Nội vừa gây chú ý khi đưa vào vận hành bốn robot thông minh đảm nhiệm các nhiệm vụ pha chế, bưng bê, viết thư pháp và chụp ảnh cho khách.
Dù còn một ngày nghỉ trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều gia đình và người dân bắt đầu trở về Thủ đô trước khi bắt đầu tuần làm việc mới. Tối 3/5, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, giao thông trên tuyến đường Vành đai 3 hướng vào khu trung tâm thành phố vẫn thông thoáng.
Ngày 3/5/2025, người dân từ các nơi lại ùn ùn trở lại Hà Nội sớm trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cửa ngõ phía Nam của Thủ đô đông nghẹt phương tiện.
Trên hành trình chinh phục đam mê, chị Hoàng Thị Tươi (chủ cửa hàng áo dài ở 106B phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền) đã chọn Hải Phòng làm nơi gửi gắm tâm huyết, biến từng mũi kim, đường chỉ thành những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc.
Chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 tại TP Hồ Chí Minh, không khí hân hoan đã lan tỏa khắp thành phố. Học viện Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng nhiều ngôi chùa và khu vực công cộng rực rỡ sắc màu cờ hoa, đèn lồng và biểu ngữ, tạo nên không gian ấm áp, trang nghiêm và đậm tinh thần Phật giáo.