Ngày 1/8, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã chủ trì buổi tổng hợp luyện lần 3 chuẩn bị cho Ngày hội Vì Thủ đô bình yên; sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư từ năm 2017, với tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng bằng vốn nước ngoài. Dự kiến, trong quá trình đốt rác, mỗi giờ sẽ thu được khoảng 75MWh điện.
Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) là nơi lưu giữ nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, vào ngày 2/9/1945, tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
UBND TP Hà Nội vừa khánh thành cầu vượt nút giao đường Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy). Đây là công trình trọng điểm, kết nối ba quận Cầu Giấy, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm của Thủ đô.
Một trong những quảng trường đặc biệt ở Hà Nội là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của Thủ đô và đất nước.
Trải qua hơn 30 năm vận hành, Thủy điện Hòa Bình đã thực sự phát huy vai trò là công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu, hồ chứa với dung tích 9 tỷ m3, đã tham gia điều tiết cắt lũ, giảm lũ hiệu quả cho vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Năm 2020, Việt Nam trở thành 1 trong 22 quốc gia đăng cai tổ chức, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên chặng đua F1 có mặt tại Việt Nam.
Cầu Nhật Tân là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, là một trong 7 cây cầu huyết mạch, kết nối sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm TP Hà Nội. Kết cấu của cây cầu thuộc loại hiện đại của thế giới, với 5 trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu, năm trụ tháp này tượng trưng cho 5 cửa ô cổ kính của Hà Nội.
Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở nên vắng vẻ trong những ngày dịch COVID-19.
Đúng 9 giờ 5 phút ngày 28/7, lệnh cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Thăng long, TP Hà Nội có hiệu lực. Thời gian cấm cầu để sửa chữa dự kiến khoảng 5 tháng, các phương tiện như xe máy, xe đạp di chuyển dưới gầm cầu Thăng Long vẫn lưu thông bình thường. Các phương tiện khác có nhu cầu sang bên kia sông có thể di chuyển các tuyến cầu Nhật Tân, Chương Dương.
Sau hơn 2 năm thi công, dự án đường vành đai 2 trên cao của Hà Nội (tổng vốn đầu tư 9.400 tỷ đồng) đã cơ bản hoàn thành đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng, với khối lượng thi công đạt trên 95%. Đoạn đường này nằm trong tổng thể Dự án đường vành đai 2-tuyến giao thông đường bộ nội đô khép kín của Hà Nội (có tổng chiều dài 43,6 km), chạy qua 8, quận, huyện: Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh. Dự án gồm các hạng mục: Cầu chính (rộng 19 m), cầu dẫn (rộng 7 m) và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở. Dự án có vai trò kết nối giao thông quan trọng giữa TP Hà Nội với các địa phương lân cận, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng hiện nay trên các tuyến đường mà dự án đi qua.
Dự án xây dựng hai cầu vượt thấp bắc qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và lối dẫn lên xuống cầu cạn vành đai 3 trị giá hơn 340 tỷ đồng, sau 8 tháng khởi công đã hoàn thành hơn 70% tiến độ. Các nhà thầu dùng thanh cừ bằng thép ngăn và bơm nước trong hồ Linh Đàm ra ngoài, tạo thành công trường như trên cạn. Các nhịp dầm của cầu vượt theo cả hai hướng đang được thi công bản mặt cầu; ở giữa là đường vành đai 3 trên cao. Dự kiến hai cầu vượt hồ Linh Đàm khi khánh thành sẽ thêm một trục giao thông kết nối từ đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Pháp Vân, cửa ngõ phía Nam thủ đô với tuyến đường vành đai 3 dưới thấp để vào các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân. Dự án cũng giảm tải tình trạng ùn tắc trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng, Linh Đàm hiện nay. Dự kiến tới 10/10/2020, công trình sẽ hoàn thành và được thông xe.
Năm 1997, dự án về một công viên sinh thái nông nghiệp có tên là “Vườn thực vật” đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt nằm trên đường Văn Tiến Dũng tại quận Bắc Từ Liêm. Sau 4 năm thi công, năm 2011 dự án đã hoàn thành với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Từ đó đến nay đã 10 năm, “Vườn thực vật” này vẫn chưa đi vào hoạt động với đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; số phận của hàng trăm loài thực vật quý hiếm cũng không biết về đâu.
Khu tập thể 3 tầng với 4 dãy nhà, tầng trên lợp ngói ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông (Hà Nội) được xây từ những năm 70 của thế kỷ trước, đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà nứt vỡ, nhiều mảng bê tông có thể đổ ập bất cứ lúc nào...
Tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội chạy qua 2 nút giao thông lớn là Mai Dịch và Cầu Giấy. Khi hoàn thiện, các nút giao này sẽ có 3 tầng: Đường bộ, cầu vượt và đường sắt trên cao.
Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đang thu hút các nhà đầu tư, hình thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại đẳng cấp, kết nối các trung tâm du lịch lớn từ Vân Đồn - Cẩm Phả - Hạ Long cùng các vịnh Hạ Long - Bái Tử Long.
Toàn cảnh Đảo Trần- đảo tiền tiên vùng Đông Bắc của Tổ quốc, nhìn từ độ cao 500m so với mực nước biển.
Ngã tư Nguyễn Văn Huyên-Hoàng Quốc Việt - Ngã tư kết nối 3 quận nội thành Hà Nội.