Thông tin trên faceboook sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, ngày 6/8 bà T.T.T đăng tải một video ghi lại hình ảnh xe khách kèm nội dung "Bắt cóc nè mn cẩn thận nha mn ơi… sợ quá ạ bắt cóc trẻ em" lên tài khoản Facebook cá nhân của bà T. Video nhanh chóng thu hút hơn 100 lượt chia sẻ và hơn 4.000 lượt xem.
Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định vụ việc liên quan đến chiếc xe khách đang lưu thông trên đường ĐT.741, khi qua xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai không liên quan đến bắt cóc trẻ em như nội dung bà T đăng tải. Công an xã Đồng Phú đã mời bà T.T.T lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà T thừa nhận hành vi sai trái của mình.
Bà T áo đen bị xử phạt vì hành vi đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Ảnh: TTXVN phát
Công an xã Đồng Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà T; khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Việc làm này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.