Xử lý nghiêm 13 đối tượng tụ tập, đánh bạc ăn tiền

Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang củng cố hồ sơ xử lý 13 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ bắt giữ 13 con bạc lắc tài xỉu ăn tiền trong thời gian giãn cách. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 25/7, quần chúng nhân dân có tin báo, tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới có nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Kiến An nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc. Khi đến nơi, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng (trong đó có 5 nữ) đang say sưa sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một tấm cao su, một hộp nhựa, một chén sành, ba hột xí ngầu, 160.000 đồng trên chiếu bạc. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 8 điện thoại di động các loại và hơn 8,2 triệu đồng.

Làm việc với Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Nguyễn Văn Nhơn (sinh năm 1968, cư trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) đứng ra tổ chức.

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh An Giang đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng các đối tượng trên vẫn lén lút tụ tập đông người để đánh bạc. Vì vậy, ngoài việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, Công an huyện sẽ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Sang (TTXVN)
Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng và đánh bạc quy mô lớn tại Hà Nội
Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng và đánh bạc quy mô lớn tại Hà Nội

Ngày 13/7, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1987) ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, cùng một số đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "đánh bạc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN