Xử lý nghiêm các đối tượng đánh bạc trong thời điểm dịch COVID-19

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao 11 đối tượng đánh bạc và gá bạc phạm tội quả tang, kèm theo hồ sơ ban đầu cho Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 5/7/2021, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Phú Đông tổ chức bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc và gá bạc hình thức “Bài cào cái” tại nhà bà Trần Thị Hoa (ấp Phú Tân, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Qua làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc do Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1968, ngụ ấp Bến Ngự, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) tổ chức và thu tiền xâu.

Theo cơ quan công an, đây là một sòng bạc hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm và bố trí nhiều lớp cảnh giới báo động. Điều đáng lên án là hành vi tụ tập đánh bạc của các đối tượng là rất nguy hiểm trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Hiện các đối tượng nói trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Quảng Bình: Liên tiếp triệt phá, bắt giữ các đối tượng đánh bạc
Quảng Bình: Liên tiếp triệt phá, bắt giữ các đối tượng đánh bạc

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, liên tiếp những ngày qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã đấu tranh, triệt phá các tụ điểm đánh bạc trái phép, bắt giữ các đối tượng có liên quan và thu giữ nhiều tang vật quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN