Xô xát tại quán nhậu ngày cuối năm làm 3 người tử vong

Ngày 31/12, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1986, thường trú tại ấp Bến Liễu, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ xô xát tại quán nhậu trên đường An Tây, thị xã Bến Cát làm 3 người chết và 4 người bị thương.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án nghiêm trọng đâm tử vong ba người Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 31/12, một nhóm thanh niên ăn nhậu tại quán Lẩu bò 868 ở đường An Tây. Do mâu thuẫn, nhóm thanh niên đã xô xát, sử dụng hung khí khiến 3 người bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện là Thái Trọng Hữu (sinh năm 2000, trú tại Kiên Giang), Trần Minh Quang (sinh năm 1994, trú tại Cà Mau), Trần Văn Lượng (chưa rõ lai lịch).

Còn 4 thanh niên bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một người nguy kịch, gồm: Nguyễn Tấn Lượng (sinh năm 1999), Võ Văn Phi (sinh năm 2000), Trần Huấn Luyện (còn gọi là Bình, sinh năm 1993), Nguyễn Văn Hòa (còn gọi là Ba Được, sinh năm 1984).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Hùng và thu giữ một con dao.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng liên quan trong vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Hiện tại Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Dùng súng tự chế bắn đối phương sau xô xát tại quán karaoke
Dùng súng tự chế bắn đối phương sau xô xát tại quán karaoke

Công an huyện Ba Bể (Bắc Kạn) cho biết đã tạm giữ đối tượng Vũ Ngọc Dương (sinh năm 1994, trú tại Nà Giảo, xã Yến Dương hiện tạm trú tại Tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã, Bắc Kạn) để điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng súng tự chế trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN