Triệt phá tụ điểm mua bán ma túy, tàng trữ hung khí, độ xe gắn máy

Ngày 11/2, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ hung khí, độ xe gắn máy tại khu phố 4, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa; bắt giữ 26 đối tượng liên quan.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/2, lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra 4 ngôi nhà nằm sát nhau tại một con hẻm thuộc khu phố 4, phường An Hòa. Qua đó, bắt quả tang 26 đối tượng đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 100 tép heroin; 2 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy; 10 dao lê, mã tấu.

Tại một ngôi nhà, lực lượng chức năng còn phát hiện một kho chuyên độ xe gắn máy; thu giữ 6 xe gắn máy; 3 lốc máy có dấu hiệu đục xóa số khung, số máy cùng nhiều tang vật khác.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ hung khí, độ xe gắn máy này được coi là hang ổ tội phạm ở thành phố Biên Hòa, gây dư luận nhức nhối.

Bốn ngôi nhà nêu trên nằm tại 1 con hẻm độc đạo, đầu hẻm luôn có đối tượng cảnh giới, bên trong ngôi nhà cuối cùng là nơi tàng trữ ma túy, cạnh đó là ngôi nhà dùng để mua bán ma túy. Hai nhà còn lại được các đối tượng sử dụng làm nơi độ xe gắn máy, phần lớn là xe trộm cắp trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Công an thành phố Biên Hòa đã đưa 26 đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Phong (TTXVN)
Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chặt phá cây rừng
Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chặt phá cây rừng

Ngày 27/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã thuê người dân chặt hạ cây khiến gần 1 ha rừng trong tổng số 3,7 ha diện tích rừng thuộc trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN