Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 60kg ma tuý tại Hà Nội

Công an Thành phố Hà Nội vừa triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương (sinh năm 1985, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Trong số các tang vật thu giữ, có gần 60kg ma túy tổng hợp.

Sáng 7/4, đại diện Công an Thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 14 giờ ngày 26/3/2021, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 Chung cư D'CAPITALE Tân Hoàng Minh (số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra  (CSĐT) tội phạm về ma túy phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 31,608 kg chất Methamphetamin.

Chú thích ảnh
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển gần 60kg ma tuý tổng hợp.

Xác định đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy mở rộng điều tra và xác nhận băng nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Kim Hương (thường được gọi là Hương “mẫu”) cầm đầu. Đối tượng Hương sinh năm 1985; trú tại phòng 3409, Chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngày 30/3/2021, Phòng CSĐT TP về ma túy tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Thị Kim Hương cùng hai đối tượng đàn em. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 221,064 gam ma tuý tổng hợp các loại và 1 cân điện tử.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng cung cấp ma túy cho băng nhóm này là Nguyễn Như Lý (có biệt danh là “Mèo" hay còn gọi là “Chen"). Qua đấu tranh truy xét, Phòng CSĐT TP về ma túy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Lý (sinh năm 1992; trú tại thôn Hùng Thịnh, xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An) khi đang trốn tại phòng 0809 nhà N01, chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Như Lý tại phòng 2102 Tòa FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng chức năng đã thu giữ 26,8 Kg Methamphetamin; 8 điện thoại di động.

Nguyễn Như Lý là đối tượng truy nã của Công an tinh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định số 02 ngày 30/5/2016.

Tổng số đối tượng bắt giữ trong vụ án là 7 đối tượng. Tổng vật chứng thu giữ là 58,66kg ta tuý tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy và các tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện phòng CSĐT TP về ma túy phối hợp với các đơn vị có liên quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Vụ án ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Sẽ đình chỉ một số cán bộ y tế
Vụ án ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Sẽ đình chỉ một số cán bộ y tế

Bộ Y tế xác định vụ án ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I là sự việc hết sức nghiêm trọng, sẽ đình chỉ một số cán bộ để làm rõ sự việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN