Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô có chở 130 bao tải, trong mỗi bao tải có 2 thùng carton. Kiểm tra các thùng carton thì thấy mỗi thùng có 2 bình kim loại dạng bình khí màu tím - đen (nghi là bình khí cười).
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên.
Tại cơ quan chức năng, L.V.T khai nhận là vận chuyển thuê cho người tên Q ở cùng xã từ khu vực biên giới thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về thành phố Hải Phòng.
Cơ quan chức năng đã niêm phong số hàng hóa trên và bàn giao cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
* Cùng ngày, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (sinh năm 1973), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã xác định, trong thời gian từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại lô HK 17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày đến 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỷ đồng và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngày 19/1/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Hiện Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.