Đối tượng Phạm Đinh Đạt và tang vật hơn 1.300 bình khí cười. Ảnh: TTXVN phát
Theo đó, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 20/1, tại vùng biển thuộc địa phận xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng Phạm Đình Đạt (sinh năm 1999, trú tại thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đạt đang sử dụng 3 phương tiện gắn máy để vận chuyển tổng cộng 1.364 bình kim loại chứa khí N2O.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Đạt khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số bình khí trên từ cửa lạch Cái Khánh vào bờ với giá 700.000 đồng/chuyến. Khi đang trong quá trình thực hiện hành vi vận chuyển trái phép, đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.
Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Đối tượng Phạm Đinh Đạt tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát
Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp và phối hợp triệt phá hàng chục vụ vận chuyển khí N2O. Cụ thể, vào tháng 11/2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh triệt phá đường dây lớn từ biên giới về nội địa, thu giữ 637 bình khí cười và 4 xe ô tô tại khu vực phường Cửa Ông; ngày 8/12, tại phường Móng Cái 2, lực lượng biên phòng bắt giữ xe bán tải vận chuyển 200 bình khí; ngày 25/12, tại xã Tiên Yên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp bắt giữ thêm 360 bình khí đang trên đường đi tiêu thụ…
Lực lượng chức năng đánh giá, các đối tượng ngày càng tinh vi khi lợi dụng đêm tối, địa hình sông lạch, biển đảo và sử dụng biển số xe giả để vận chuyển. Việc bắt giữ vụ hơn 1.300 bình ngay đầu năm 2026 cho thấy quyết tâm của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.