Lừa đảo cho vay tiền đáo hạn, gạ chơi xóc đĩa để chiếm đoạt 200 triệu đồng

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị cáo: Phan Duy Ngọc Độ (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1985) cùng trú tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tháng 7/2012, biết anh Quách Văn Sỹ (sinh năm 1971, trú tại thôn Đông Cao, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) có nhu cầu vay tiền để đáo hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng, Nguyễn Văn Trường đã nảy sinh ý định lừa anh Sỹ đi vay tiền rồi tổ chức đánh bạc “bịp” để chiếm đoạt tiền.

Trường bàn bạc với Phan Duy Ngọc Độ đưa anh Sỹ đến ổ nhóm của Phạm Quang Sở để đánh bạc “bịp” vì Độ có quen biết với nhóm của Sở. Cả hai thống nhất và giao cho Trường đưa anh Sỹ đi vay tiền, Độ liên lạc với nhóm người của Sở để chuẩn bị dụng cụ và tiền đánh bạc “bịp”. Ổ nhóm của Sở đồng ý tham gia và chuẩn bị đĩa, bát có gắn camera ở trôn bát, được kết nối với điện thoại để “bịp” con mồi.

Quá trình chơi xóc đĩa, Độ và một đối tượng khác thay nhau cầm cái hoặc điện thoại. Người cầm điện thoại sẽ xem camera để biết chẵn - lẻ rồi đặt tiền vào cửa thua để người cầm cái biết. Nếu anh Sỹ đặt tiền vào cửa thua, cả nhóm gạ anh đặt thêm tiền hoặc bán cái cho anh để ăn tiền của nạn nhân. Cuối cùng, anh Sỹ không những không có tiền đáo hạn ngân hàng, mà còn phải viết giấy nhận nợ 200 triệu đồng. Hôm sau, các đối tượng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Sỹ và buộc gia đình anh phải trả nợ.


Thực hiện xong hành vi phạm tội, Độ và Trường đã bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó, cả hai đối tượng đã lần lượt bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 12/2/2015, Phạm Quang Sở đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án, một số đối tượng do bỏ trốn hoặc chưa xác định được, cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.
Kim Anh (TTXVN)
Thủ phạm vụ đâm xe ở Times Square bị cáo buộc tội giết người
Thủ phạm vụ đâm xe ở Times Square bị cáo buộc tội giết người

Ngày 19/5, cảnh sát Mỹ cho biết Richard Rojas, thủ phạm lái xe lao vào những người đi bộ tại Quảng trường Thời đại (Times Square) ở thành phố New York làm 1 người chết và 22 người bị thương, đã bị cáo buộc tội giết người và mưu toan giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN