Lừa đảo bán sim số điện thoại 'siêu VIP'

Ngày 3/3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tuấn (sinh năm 1996) và Ninh Xuân Phúc (sinh năm 1997), cùng trú tại tỉnh Yên Bái, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được chuyển qua Viện kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.

Theo điều tra, hai đối tượng trên đã lên mạng quảng cáo có nhiều sim số điện thoại "siêu VIP" như "ngũ quý, tứ quý, tam hoa, liên thủ, trường tồn, vĩnh cửu...", với giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Khi khách có nhu cầu, hai đối tượng hẹn họ đến một địa điểm được định sẵn để trao hàng. Khi khách đưa tiền và chưa kịp kiểm tra sim, các đối tượng sẽ nhanh chóng bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/9/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên.

Công an quận Cầu Giấy thông báo ai là bị hại trong những vụ việc trên, đề nghị đến đơn vị (địa chỉ số 62 - phố Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Hữu Hưng để trình báo, phối hợp xử lý).

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo
Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo

Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1995, ngụ phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN