Lĩnh án 4 năm tù vì dùng xe ô tô tông chết người sau xô xát trước quán nhậu

Chiều 9/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với bị cáo Phạm Văn Nam (sinh năm 1979, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận còn truy tố Nguyễn Thiện Khiêm (sinh năm 1988, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận); Võ Lam Trường (sinh năm 2003, ngụ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) và Trần Quốc Phong (sinh năm 1994, ngụ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) để đưa ra xét xử về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đây là những bị can tham gia đánh hội đồng dẫn đến việc Phạm Văn Nam điều khiển ô tô tông chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 12/5/2022, Phạm Văn Nam điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30F-168.65 chở bạn bè đến nhậu tại quán Thuận Phát trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Phan Thiết). Khi xe vừa dừng trước quán, Hà Xuân Hải (sinh năm 1979, ngụ Phan Thiết) cho rằng, xe ô tô của Nam suýt va chạm mình trước đó nên cùng nhóm thanh niên (Nguyễn Thiện Khiêm; Võ Lam Trường; Trần Quốc Phong) đuổi theo dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập Nam và người bạn đi cùng.

Sau khi thoát ra được, Phạm Văn Nam đã lên xe ô tô nổ máy, điều khiển xe chạy nhiều vòng và tông thẳng vào người Hà Xuân Hải, khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe ô tô. Hà Xuân Hải đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Nam điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường đi thẳng về Thành phố hồ Chí Minh và đến chiều cùng ngày quay ra thành phố Phan Thiết trình diện công an.

Cáo trạng xác định: Hành vi của Phạm Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt trái phép tính mạng người khác. Hành vi của Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường đã xâm hại đến sức khỏe nhiều người và sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố, Nam đã được đưa đi giám định thương tật. Kết quả, Nam có tỷ lệ thương tật 1,5%. Về dân sự, gia đình Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Ngày 15/8/2022, phía bị hại đã có đơn xin bãi nại cho Nam.

Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Phạm Văn Nam như: Nhân thân tốt, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần, bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và được đại diện bị hại bãi nại… Hội đồng xét xử tuyên án Phạm Văn Nam 4 năm tù về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bị cáo Phạm Văn Nam phải bồi thường cho gia đình người bị hại thêm 100 triệu đồng.

Các bị cáo bị phạt tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm: Nguyễn Thiện Khiêm, Võ Lam Trường cùng bị tuyên án 6 tháng tù; Trần Quốc Phong bị tuyên án 9 tháng tù.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Xét xử vụ án tài xế dùng xe ô tô tông chết người
Xét xử vụ án tài xế dùng xe ô tô tông chết người

Sáng 7/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Nam (sinh năm 1979, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người, theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN