Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Ninh Thuận

Tối 16/7, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo quy định tại điều 240 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Chú thích ảnh
Khu vực phong tỏa tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 6/7 một nam thanh niên đi cùng xe với một người khác (người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Phước khởi tố hình sự vào ngày 15/7 do làm lây lan dịch bệnh ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân) trên xe tải mang biển kiểm soát 85C - 017. 93 từ vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh về Ninh Thuận.

Vào chiều 14/7, nam thanh niên này đến cơ sở y tế ở địa phương khai báo y tế và được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhưng trước đó, khi về từ vùng dịch thì nam thanh niên này không nhanh chóng đi khai báo y tế mà còn đi nhiều nơi, như dự đám giỗ tại nhà một người bạn ở khu phố 5, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, khiến 4 người khác bị lây nhiễm SARS-CoV-2. Hiện nam thanh niên trên cùng những người mắc COVID-19 đã được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, căn cứ thông báo về việc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của UBND phường Phước Mỹ; tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh, sau khi xác định có dấu hiệu tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, được quy định tại điểm C, khoản 1, Điều 240 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154, Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự đối với nam thanh niên trên.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Hải Dương: Tuyên phạt 18 tháng tù đối tượng làm lây lan dịch bệnh
Hải Dương: Tuyên phạt 18 tháng tù đối tượng làm lây lan dịch bệnh

Ngày 16/7, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đào Duy Tùng (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại 42, Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tải điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN