Khởi tố băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại các khu trọ của công nhân

Ngày 7/4, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy tại các khu trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đối tượng trộm cắp xe máy bị khởi tố. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Thuận (27 tuổi), Phạm Văn Sơn (28 tuổi), Nghiêm Văn Tuấn (25 tuổi), Phạm Văn Duy (20 tuổi), cùng trú tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ và Nguyễn Trọng Cường (25 tuổi), trú tại thôn Thượng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.  

Cụ thể, Nguyễn Quang Thuận là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Thuận cùng đồng bọn thường xuyên di chuyển qua các khu trọ của công nhân, khi thấy sơ hở trong việc bảo quản tài sản, các đối tượng còn lại sẽ đứng ngoài cảnh giới còn Thuận trực tiếp đột nhập, phá khóa, trộm cắp xe máy rồi mang về phòng trọ tại khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, các đối tượng tháo biển số xe, thay biển giả rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành với tổng trị giá tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Tang vật vụ án. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Hiện Công an thị xã Từ Sơn đã thu hồi 7 xe tang vật; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

* Lúc 15 giờ 20 phút ngày 7/4, Công an phường Ninh Thạnh phối hợp với Công an Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, bắt quả tang 13 người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền, tại vườn tràm phía sau Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, thuộc khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm trên 53 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài tây, 5 xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tụ điểm đánh bạc kể trên mới được tổ chức khoảng thời gian 15 ngày gần đây. Hàng ngày, khoảng 13 giờ đến khi trời tối, các con bạc hẹn nhau cùng tụ tập lại tại vườn tràm phía sau Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Học để đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng, sinh năm 1987, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đứng ra làm cái để các con bạc đặt cược; theo đó, mỗi ván người tham gia đánh bạc đặt cược với số tiền từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng/người.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tụ tập đánh bạc bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Trong lúc mọi người dân đang thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa người với người, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 trong cộng đồng, thì các đối tượng trên lại tụ tập đông người đánh bạc, gây khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh đang tạm giữ các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

* Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng Công an thành phố Hà Giang (Hà Giang) cho biết: Đơn vị đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Khoảng 1 giờ ngày 7/4, kiểm tra tại Khách sạn CIAO (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Giang), lực lượng Công an thành phố Hà Giang phát hiện 5 đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ (trong đó 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở thành phố Hà Giang và 1 đối tượng ở huyện Vị Xuyên) ở chung trong một phòng của khách sạn. Qua test thử ma túy cho thấy cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Hà Giang làm việc với các đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 3/4, Công an thành phố Hà Giang bắt quả tang 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát của quán Karaoke Chang Kưm (tổ 14, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang). Nhóm đối tượng gồm 6 nam, 5 nữ, tuổi đời từ 16 đến 44 tuổi, trong đó 2 đối tượng nữ mới 16 tuổi. Các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Giang và các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Tang vật thu giữ gồm ma túy tổng hợp (nghi là ketamin) và các dụng cụ dùng để sử dụng. 

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 16 đối tượng trên khai nhận cùng nhau tụ tập để sử dụng ma túy tổng hợp.

PV TTXVN tại các địa phương
Tây Ninh bắt vụ vận chuyển, mua bán 6 kg ma túy
Tây Ninh bắt vụ vận chuyển, mua bán 6 kg ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép 6 kg ma túy từ Campuchia đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN