Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 19/11/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở "Penta" tại số 1083-1085 đường Nguyễn Tất Thành. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính kết nối internet với nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan tới hoạt động phạm tội công nghệ cao.
Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành trích xuất toàn bộ dữ liệu điện tử, làm việc với nhóm nhân viên và mở rộng điều tra. Kết quả xác minh cho thấy từ năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê điều hành mô hình doanh nghiệp công nghệ chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, ví điện tử, giao dịch tiền ảo và các nền tảng giải trí trực tuyến.
Đến năm 2022, Trần Lê Duy tuyển dụng Lê Công Sơn (37 tuổi, trú cùng địa phương) tham gia quản lý. Đầu năm 2023, nhóm của Trần Lê Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để trực tiếp xây dựng và nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến, bao gồm cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề và tài xỉu… Người này yêu cầu cơ sở của Trần Lê Duy thực hiện việc nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, sự kiện, tính năng nạp rút tiền Việt Nam đồng, tiền ảo (như USDT, ETH…), kiểm tra bảo trì hoặc "Fix" lỗi của các website này trong quá trình vận hành…
Để vận hành các dự án cờ bạc, Trần Lê Duy thuê văn phòng làm địa điểm hoạt động, xây dựng mô hình như một công ty hợp pháp và đặt tên cơ sở để thuận tiện tuyển dụng số lượng lớn nhân viên chuyên môn. Duy tổ chức đường dây theo phương thức tinh vi, áp dụng nhiều thủ đoạn nhằm tối ưu hóa tính bảo mật và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nhóm đối tượng còn lập các phòng "chat" từ nước ngoài để đảm bảo tính bảo mật. Trong quá trình hoạt động, Duy và Sơn yêu cầu toàn bộ nhân viên sử dụng biệt danh, tuyệt đối không dùng tên thật; chỉ làm việc trên máy tính do cơ sở cung cấp, không được sử dụng thiết bị cá nhân để tránh lộ thông tin cá nhân, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong các máy tính của nhân viên kỹ thuật lập trình có các thư mục chứa nội dung viết code chỉnh sửa, nâng cấp cho các trang website cá cược trực tuyến trên internet.
Tiếp tục mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra đồng loạt bốn cơ sở khác thuộc hệ thống gồm: 4TEK tại phường Hòa Khánh, NEVEL TECH tại phường Hải Châu, TEMA và ZENTEK tại phường Hòa Cường. Qua khám xét, Công an Đà Nẵng thu giữ lượng lớn tang vật, bao gồm 60 máy tính xách tay, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,27 tỷ đồng tiền mặt cùng hai ô tô do Duy và Sơn sử dụng. Các công ty này có 63 nhân viên đều đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vụ án cho thấy xu hướng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, núp bóng doanh nghiệp công nghệ để tuyển dụng nhân sự chuyên môn, tổ chức vận hành theo mô hình doanh nghiệp nhằm che giấu hoạt động đánh bạc xuyên biên giới. Công an thành phố khuyến cáo người dân, đặc biệt là lao động trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cần hết sức cảnh giác trước các lời mời làm việc có yêu cầu "bảo mật tuyệt đối", "thu nhập cao", "hợp tác với đối tác nước ngoài"… vì có thể liên quan đến hoạt động phi pháp. Mọi hành vi tiếp tay, dù vô tình hay cố ý, đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.