Khởi tố đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên quan đến hệ thống Rikvip

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tăng Duy Thành (sinh năm 1990) về tội “Tổ chức đánh bạc” liên quan đến hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017 do Nguyễn Văn Dương, ở Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Phan Sào Nam, ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

Chú thích ảnh
Đối tượng Tăng Duy Thành bị Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt để tạm giam. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Tăng Duy Thành thường trú tại số nhà 24, Tổ 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club (cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ điều hành Android, IOS, Window Phone sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động, thông minh, máy vi tính, máy tính bảng) thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip và Tip.club, Tăng Duy Thành đã giao dịch, mua bán Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với tổng số tiền lên đến gần 300 trăm tỷ đồng, thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh mở rộng vụ án.

Xuân Tư - Thành Trung (TTXVN)
Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, số tiền giao dịch tới 40 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, số tiền giao dịch tới 40 tỷ đồng

Ngày 5/7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên 40 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN