Hà Nội giám sát phá dỡ công trình vi phạm đứng tên vợ ông Nguyễn Thanh Hóa

Ngày 13/3, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) Đặng Quốc Hùng cho biết, lực lượng chức năng của phường đang giám sát việc phá dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng tại công trình nhà ở thuộc khu đô thị Phùng Khoang của gia đình bà Nguyễn Bích Hồng (vợ nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an - mới bị khởi tố, bắt tạm giam).

Căn biệt thự đứng tên vợ ông Nguyễn Thanh Hóa là bà Nguyễn Bích Hồng. Ảnh: VOV

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy việc triển khai tháo dỡ phần công trình vi phạm của gia đình chưa đảm bảo về an toàn lao động. Do vậy, UBND phường Trung Văn sẽ yêu cầu chủ đầu tư dừng việc tháo dỡ và có những phương án cụ thể đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường thì mới được tiếp tục triển khai tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật.

Ghi nhận tại hiện trường, một tốp công nhân sử dụng khoan, máy phá bê tông đang tiến hành phá dỡ theo cách rất thủ công. Đặc biệt, những công nhân này đều không mặc áo bảo hộ lao động và đeo dây an toàn, nhưng lại đứng, ngồi treo leo trên tầng 5 của toà nhà, tiểm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động rất cao. Bên cạnh đó, phần diện tích vi phạm do không có bạt che chắn nên nhiều phần vữa, gạch của bức tường rơi xuống dưới, văng ra đường, khá nguy hiểm.

Theo báo cáo của UBND phường Trung Văn, khoảng đầu năm 2018, tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của phường Trung Văn phát hiện ngôi biệt thự BT1 khu dự án nhà ở biệt thự, liền kề C37 Bắc Hà tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa vi phạm xây vượt tầng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, gia đình đã có bản cam kết là sẽ tự tháo dỡ công trình. Hiện UBND phường đang tiếp tục đôn đốc và giám sát chặt chẽ việc chủ căn hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm.


Trước đó, ngày 11/3, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) về hành vi tổ chức đánh bạc. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'
Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Chiều 11/3, Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa (sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN