Đặt mìn tự chế trên trần hội trường thôn

Liên quan đến việc người dân phát hiện vật liệu nổ đặt tại trần hội trường thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận vật liệu nổ trên là mìn tự chế.

Tối 17/9, sau khi xác định đó là mìn tự chế, lực lượng công binh đã phá hủy thành công bằng cách cho phát nổ. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Trước đó, chiều 16/9, một người thợ xây dựng trong lúc đang sửa chữa lại trần hội trường thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng đã phát hiện một vật (vỏ bằng sắt, có dây điện), nghi vật liệu nổ gắn ở trần hội trường thôn nên đã báo cho Công an huyện Krông Năng. 

Qua kiểm tra, Công an huyện Krông Năng xác định, vật liệu nổ này có kích thước như bình gas mini, màu đen, có gắn cần ăngten, dây điện, vỏ thép đã gỉ sét do để lâu ngày.

Thượng tá Tuấn cho biết thêm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gắn mìn tự chế ở hội trường thôn.

Phạm Cường
Một người tử vong do nổ mìn tự chế tại Đắk Nông
Một người tử vong do nổ mìn tự chế tại Đắk Nông

Chiều 8/10, Công an xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: Vật liệu nổ khiến một người chết vào sáng 10/8 ở địa bàn xã Nam Đà là mìn tự chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN