Một người tử vong do nổ mìn tự chế tại Đắk Nông

Chiều 8/10, Công an xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: Vật liệu nổ khiến một người chết vào sáng 10/8 ở địa bàn xã Nam Đà là mìn tự chế.

Nạn nhân vụ nổ là anh Lại Hà Phương, 22 tuổi, ngụ thôn 4, xã Nam Đà, huyện Krông Nô. Anh Phương được người thân và người dân địa phương phát hiện đã tử vong sau tiếng nổ lớn vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 8/10.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một quả mìn tự chế có chiều dài 15cm, đường kính 10 cm, trọng lượng khoảng 0,5 kg đã tra sẵn kíp điện.

Hiện trường vụ nổ nằm trong vườn cà phê phía sau nhà anh Phương, cách nhà khoảng 40 mét. Cơ quan chức năng nhận định anh Phương tử vong có thể do một quả mìn với trọng lượng tương tự; khả năng nạn nhân đang chế mìn để đánh cá thì xảy ra sự cố và tử vong.


Hưng Thịnh (TTXVN)
Nổ mìn tại công trường Than Khe Chàm, 14 người bị thương
Nổ mìn tại công trường Than Khe Chàm, 14 người bị thương

Thông tin từ Công ty Than Khe Chàm ở phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/9, trong quá trình nổ mìn phục vụ hoạt động khai thác tại Công trường Khai thác 3 đã xảy ra tai nạn khiến 14 người bị thương, trong đó có 1 thợ lò bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN