Cần Thơ, Sóc Trăng xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 19/8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an quận Ô Môn đang điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành xử lý đối tượng Phạm Minh Nhật Trung (sinh năm 1988, trú tại khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) về tội chống người thi hành công vụ.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Minh Nhật Trung tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào ngày 16/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, chị T.T.T.M (trú tại phường Phước Thới) có xin qua chốt. Xét thấy chị M. đi ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết nên lực lượng làm nhiệm vụ giải thích là khu vực đang phong tỏa không giải quyết cho chị M. ra ngoài.

Sau đó, chị M. về kể lại với chồng là Phạm Minh Nhật Trung. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Trung mang theo một con dao, một cây sắt bằng kim loại và một cây búa đi về phía chốt kiểm soát có lời lẽ xúc phạm, không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí này. Chưa dừng lại, Trung còn trèo vào trong hàng rào của chốt kiểm soát và chém anh Trần Bình Trọng và anh Hồ Việt Tính là bảo vệ dân phố đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chốt kiểm soát. Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Phước Thới có mặt kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng.

Quá trình điều tra ban đầu, Trung khai nhận việc dùng hung khí chém anh Trọng và anh Tính là do bực tức việc hai bảo vệ dân phố không cho vợ mình qua chốt đi ra ngoài và không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí trên để vợ chồng Trung tự do đi lại. Đối tượng Trung từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội cướp giật tài sản và 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Công an quận Ô Môn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận Ô Môn khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

*Ngày 19/8, Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “chống người thi hành công vụ” xảy ra tại khóm Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 11/8, tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới, Tổ tuần tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch thị xã đi tuần tra đến đoạn đường nhà chị L.T.T.H sinh năm 1991, phát hiện 8 người đang tập trung đánh bài. Khi đó, tất cả những người này không đeo khẩu trang, trong đó có nam thanh niên N.V.P và em ruột N.V.T thường trú tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới. Không chấp hành việc kiểm tra, N.V.P đã hăm dọa, chửi thề và dùng hai chai thủy tinh (vỏ chai bia) đập vào nhau lấy đầu nhọn tấn công thành viên tổ kiểm tra nhưng người thân đã kịp thời ngăn cản, sau đó N.V. P bỏ về nhà.

Một lúc sau, N.V. P chạy tới tổ công tác trên tay cầm một con dao (loại dao Thái Lan) dự định đâm vào một thành viên của tổ công tác, còn em ruột N.V.T đánh vào đầu một thành viên khác nhưng bị ngăn cản. Lúc này, một thành viên tổ công tác dùng súng yêu cầu N.V.P và em ruột N.V.T giữ khoảng cách; cả hai được người nhà ngăn cản, sau đó bỏ về nhà.

Nhận thấy hành vi của N.V.P và em ruột N.V.T có dấu hiệu của phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ngã Năm quyết định khởi tố vụ án về tội “chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hiện cơ quan Công an thị xã Ngã Năm đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

* Trước đó, trong ngày 17/8, cũng tại thị xã Ngã Năm, lãnh đạo thị xã đã khen thưởng đột xuất 2 trường hợp tố giác xe ô tải “ luồng xanh” chở người từ vùng dịch về địa phương, vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo vụ việc, vào lúc 15 giờ ngày 16/8, tại khóm Vĩnh Hậu, Phường 3, thị xã Ngã Năm chị N.T.N  thấy xe ô tô tải mang biển số 65C – 149.98 đi ngang qua nhà, thấy trường hợp khả nghi nên đã báo với chính quyền địa phương. Qua tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời xuống hiện trường phát hiện ông L.V.P (sinh năm 1989, ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) điều khiển ô tô tải mang biển số xe 65C – 149.98, có đăng ký “luồng xanh” quốc gia, trên xe chở 3 người đều tạm trú ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và 2 chiếc xe máy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã móc nối  với một đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh (không rõ họ tên) vận chuyển bằng xe tải về ở khóm Vĩnh Hậu, Phường 3, thị xã Ngã Năm, với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến cầu Cần Thơ thì không đi tiếp nữa. Tài xế ô tô tải này liên hệ với ông L.V.P để chở tiếp, với giá là 1,6 triệu đồng.

Sau đó, vào lúc 19 giờ cùng ngày 16/8, chốt kiểm soát dịch khu vực ấp Tân Chánh C, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm đã phát hiện ô tô tải mang biển số 61C – 23477 do ông C.T.T (sinh năm 1993, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe có đăng ký “luồng xanh” quốc gia, chở một đối tượng và một xe mô tô, cùng đồ sinh hoạt trong gia đình từ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương về phường 2, thị xã Ngã Năm với số tiền 3 triệu đồng.

Cùng với vi phạm chở người không đúng quy định, người từ vùng dịch về, lực lượng chức năng cũng phát hiện các ô tải trên đi không đúng lịch trình di chuyển theo đăng ký “luồng xanh” quốc gia.

Công an thị xã Ngã Năm đã lập biên bản vi phạm đối với hai tài xế xe tải chở người trái phép; đồng thời phối hợp với UBND phường 3, xã Tân Long đưa tất cả những trường hợp trên đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thanh Liêm -  Trung Hiếu (TTXVN)
Tạm giữ hình sự lái xe chống người thi hành công vụ
Tạm giữ hình sự lái xe chống người thi hành công vụ

Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, ngày 17/8, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Thanh Tùng (sinh năm 1985, trú tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN