Bịa tin người chết vì virus Corona rồi đăng lên Facebook để 'câu like'

Chích Văn Quản tự soạn thảo thông tin về cái chết của anh Ng do virus Corona và đăng lên mạng Facebook nhằm mục đích câu like.

Nghệ An: Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã điều tra, phát hiện và làm rõ truờng hợp đăng tin sai sự thật về cái chết của anh Ng ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu có liên quan đến virus nCoV là Chích Văn Quản, trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Tại cơ quan công an, Chích Văn Quản đã thừa nhận Facebook “Chích Định Quang” là do Quản lập và quản lý. Thông tin trên Facebook này về cái chết của anh Ng ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu là bịa đặt. Chính Chích Văn Quản đã tự soạn thảo và đăng lên mạng Facebook của mình nhằm mục đích câu like.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cũng đã kết luận nguyên nhân anh Ng chết là do mắc bệnh viêm gan B, không liên quan đến virus Corona như thông tin trên mạng xã hội đã đăng tải, bình luận.

Tại Nghệ An, thời gian qua đã xuất hiện một số thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV. Trước đó, trên Facebook, một đối tượng đã thông tin “Corona đã về đến Viện Nhi Nghệ An rồi”. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Bác sĩ Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định không có chuyện phát hiện bệnh nhân bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An như thông tin trên mạng xã hội đăng tải.

Cụ thể, dịp Tết Canh Tý 2020 có một nam thanh niên từ Đà Nẵng về quê ở Nghệ An ăn tết và có dấu hiệu sốt nên được người nhà đưa đến bệnh viện để cách ly. Tại đây bệnh viện đã xác định người này chỉ bị sốt xuất huyết, không liên quan đến dịch bệnh nCoV như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Công tác phòng chống dịch bệnh được chính quyền các địa phương và ngành Y tế Nghệ An triển khai rất quyết liệt và đang được kiểm soát tốt. Ngành Y tế Nghệ An khuyến cáo người dân không hoang mang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống do Bộ Y tế và ngành y tế địa phương đưa ra; không chia sẻ, bình luận hoặc thông tin lại những tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Lạng Sơn: Ngày 4/2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lý Thị Thêm, sinh năm 1989 trú tại xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; số tiền 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch nCoV. Đây là đối tượng thứ hai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị xử phạt vì đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh này.

Chú thích ảnh
Các cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Lý Thị Thêm. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Ngày 2/2, đối tượng Lý Thị Thêm, chủ tài khoản Facebook Them Ly, đăng tải hai hình ảnh và một video với nội dung thông tin kèm theo: “Người Trung Quốc sang Việt Nam để đi làm sau kỳ nghỉ lễ xếp hàng qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan Lạng Sơn sáng nay 2/2/2020 vì tất cả các đường bay và cửa khẩu khác đã cấm nên họ dồn hết về đây. Phải gọi là đông hơn cả quân nguyên”. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài viết trên đã có 2.604 lượt chia sẻ và bình luận.

Qua quá trình xác minh, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khẳng định thực tế không có tình trạng cấm xuất nhập cảnh tất cả cửa khẩu quốc tế như thông tin của đối tượng đăng tải. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mọi hoạt động xuất nhập cảnh vẫn diễn ra bình thường và tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm tra y tế đối với mỗi cá nhân khi nhập cảnh cảnh vào Việt Nam. Điều đặc biệt là hình ảnh và video được đối tượng đăng tải được ghi lại bên cửa khẩu của Trung Quốc chứ không phải cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Hành vi đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận nói trên đã vi phạm Luật An ninh mạng và căn cứ Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ, đối tượng đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng, buộc phải gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hà Nội: Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh nCoV với nội dung “trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 1 người mắc nhiễm virus Corona tại một nhà máy tư nhân đang được cách ly”. Thông tin trên được một số tài khoản Facebook trích dẫn lại gây hoang mang dư luận trên địa bàn.
Tiến hành xác minh, Công an huyện Chương Mỹ xác định chủ tài khoản Facebook nói trên là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1994, trú tại Chương Mỹ).

Tại cơ quan điều tra, Nam thừa nhận việc đưa thông tin về dịch bệnh không đúng sự thật và đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm. Công an huyện Chương Mỹ đã lập biên bản và xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 2/2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cũng đã điều tra, phát hiện Nguyễn Quý Trọng (sinh năm 1990; trú tại Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) đăng tải thông tin sai sự thật về virus nCoV gây ra trên Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận và tiến hành xử lý nghiêm đối tượng này.

Hiện nay, Công an Hà Nội đang tiếp tục lên danh sách các chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona trên địa bàn Hà Nội để xử lý trong thời gian tới.

Quảng Ninh: Ngày 4/2, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho biết, Công an thị xã Đông Triều đã mời chủ tài khoản Nguyễn Thị Thúy Vịnh (sinh năm 1985, trú tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều), chủ tài khoản Facebook Nguyễn Thúy Vịnh, đến làm việc để xác minh việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra trên Facebook.

Theo tường trình của Nguyễn Thị Thúy Vịnh chiều 31/1, Nguyễn Thị Thúy Vịnh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải lại clip của tài khoản Facebook Trang Le. Clip có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Sau khi đăng đã có 2 lượt chia sẻ.

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, Vịnh đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội và hứa sẽ không đăng tải các nội dung sai sự thật tương tự.

Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định: Nguyễn Thị Thúy Vịnh đã vi phạm Nghị định 174/2013/NĐ-CP tại điểm g, khoản 3, điều 66 về cung cấp trao đổi, tuyên truyền đưa tin hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Thúy Vịnh.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh thêm 1 chủ tài khoản tại huyện Tiên Yên và 1 chủ tài khoản khác cũng liên quan đến việc tung tin đồn thất thiệt về dịch nCoV. Từ đầu năm đến nay, Sở cũng đã xử phạt 2 đối tượng tung tin thất thiệt về dịch nCoV với tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh khuyến cáo người dân, nhất là các chủ tài khoản mạng xã hội không đưa tin, chia sẻ thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận; gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch nCoV. Người dân nên theo dõi những thông tin được kiểm chứng, chính thống từ cơ quan chức năng và báo chí; thực hiện việc phòng, ngừa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

PV TTXVN tại các địa phương
Đăng tin giả về virus Corona trên Facebook, một phụ nữ Bình Thuận bị phạt 10 triệu đồng
Đăng tin giả về virus Corona trên Facebook, một phụ nữ Bình Thuận bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 4/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ban hành quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Liên Dung (sinh năm 1986, trú tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook Dung Nguyễn đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình virus Corona ở Bệnh viện Đa khoa An Phước (Bình Thuận).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN