Theo Nikkei Asia, Ấn Độ đang từng bước đặt giáo dục đa ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và khả năng thích ứng công nghệ vào trung tâm chiến lược phát triển quốc gia, với mục tiêu xây dựng lực lượng lao động có khả năng cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Từ việc đầu tư trường lớp thông minh với hệ thống máy tính, đường truyền đồng bộ đến ứng dụng bài giảng điện tử, công cụ AI và phần mềm hỗ trợ giảng dạy, các cơ sở giáo dục ở Ninh Bình đang từng bước hình thành nền giáo dục hiện đại.
Một quan chức hoạch định chính sách hàng đầu của Hàn Quốc đã kêu gọi chia sẻ lợi nhuận từ trí tuệ nhân tạo (AI) cho toàn thể người dân, trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại rằng sự bùng nổ của công nghệ này có thể làm sâu sắc thêm khoảng cách giàu nghèo.
Đây là chủ đề của Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, diễn ra ngày 12/5, tại Hà Nội.
Trung Quốc được xếp hạng thứ ba toàn cầu về năng lực cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế và tuổi thọ, cho thấy tham vọng ngày càng lớn của Bắc Kinh trong cuộc đua ứng dụng AI vào các ngành công nghiệp có tính quản lý cao như phát triển thuốc, chẩn đoán bệnh và chăm sóc sức khỏe dự phòng.
Trung Quốc triển khai robot cảnh sát giao thông tại nhiều thành phố trong dịp lễ, cho thấy xu hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị đô thị và dịch vụ công.
Kỹ sư phần mềm có kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Singapore đang nhận mức lương cao hơn so với đồng nghiệp cùng ngành, khi doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng nhân sự có khả năng ứng dụng AI vào công việc thực tế. Xu hướng này cũng xuất hiện mạnh tại Trung Quốc, nơi nhu cầu tuyển dụng nhân lực AI tăng vọt trong năm 2026.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, giữ vai trò then chốt trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước.
Trong kỷ nguyên số, 5G không đơn thuần là một bước tiến trong ngành viễn thông mà đã trở thành hạ tầng chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên số, nơi dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, độ tin cậy trong lưu trữ, trao đổi, xác minh thông tin trở thành yếu tố cốt lõi của tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, công nghệ blockchain chính là hạ tầng số nền tảng, có khả năng tạo dựng niềm tin trong môi trường số, góp phần bảo đảm vận hành minh bạch, an toàn và hiệu quả cho nền kinh tế số, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa là một trong 6 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay.
Robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái là hai lĩnh vực tiêu biểu phản ánh khả năng hiện thực hóa công nghệ của Việt Nam. Với tính chất lưỡng dụng và yêu cầu tích hợp công nghệ cao, việc Chính phủ đưa hai sản phẩm này vào danh mục 6 nhóm sản phẩm chiến lược ưu tiên trở thành phép thử đối với khả năng làm chủ và triển khai các mục tiêu công nghệ chiến lược của Việt Nam trong thực tiễn.
Trong các văn bản, chính sách quan trọng gần đây, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, giữ vai trò then chốt trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước.
Thiết bị kính AI của Trung Quốc giá cao hơn vẫn bán chạy nhờ tính năng hiển thị trực tiếp và tích hợp thanh toán cùng AI trợ lý.
Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực triển khai các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ hoạt động, nhằm đẩy nhanh tiến trình hướng tới mô hình quản trị dựa trên AI.
Trung Quốc công bố kế hoạch “AI+ Giáo dục”, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ hệ thống học tập nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.
Các chuyên gia đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu cùng hàng nghìn bức ảnh do người dân cung cấp, qua đó dự báo thời điểm hoa anh đào nở - loài hoa tạo ra nguồn thu du lịch và dịch vụ lên tới hàng tỷ USD mỗi năm tại Nhật Bản.
Các lập trình viên, sinh viên, nhà khoa học, kỹ sư, nhóm nghiên cứu, nhóm sáng lập, startup và doanh nghiệp công nghệ có thể nộp hồ sơ tham gia Âu Lạc Grand Prize từ nay đến hết tháng 7/2026 để dành giải thưởng trị giá 1 triệu USD.
Xe giao hàng tự hành đang mở rộng nhanh tại Trung Quốc, giúp giảm chi phí logistics và giải quyết bài toán thiếu lao động.
Nvidia đang thúc đẩy cuộc cách mạng xe tự lái bằng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở, đẩy các hãng xe truyền thống vào thế phải thích ứng khi quyền lực ngành có nguy cơ chuyển sang tay các công ty công nghệ.
Giấc mơ về những robot hình người có thể phục vụ trong từng gia đình đang mở ra một loại hình công việc mới: chỉ cần một chiếc dây đeo đầu, điện thoại thông minh và danh sách việc nhà, bất kỳ ai cũng có thể góp phần “dạy” robot.