Vượt sóng dữ cứu bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp ở đảo Cồn Cỏ

Ngày 13/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trước tình trạng nguy cấp của một bệnh nhân ở đảo Cồn Cỏ (cách đất liền 17 hải lý), đơn vị đã cử hai bác sỹ và một điều dưỡng ra đảo để khẩn trương mổ cấp cứu bệnh nhân.

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, nhận được yêu cầu hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, sau hơn 2 giờ 30 phút hành trình trên biển trong điều kiện biển động mạnh do thời tiết xấu, các bác sỹ và điều dưỡng đã có mặt tại đảo Cồn Cỏ. Sau khi thăm khám, xác định bệnh nhân Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi, quê xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bị viêm ruột thừa cấp cần mổ gấp. Ca mổ cấp cứu diễn ra thành công, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

Được biết, đảo Cồn Cỏ có điều kiện y tế còn nhiều hạn chế. Việc di chuyển bệnh nhân vào đất liền trong tình trạng sức khỏe yếu cùng với thời tiết xấu dễ gây nguy hiểm tính mạng. Việc các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vượt biển để thực hiện ca mổ cấp cứu đã kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân…

Thanh Thủy (TTXVN)
Hai bệnh nhân được đưa từ Trường Sa về đất liền cấp cứu an toàn
Hai bệnh nhân được đưa từ Trường Sa về đất liền cấp cứu an toàn

Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 22/10, máy bay trực thăng EC-225, số hiệu VN 8619 chuyển 2 bệnh nhân là quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN