Một bệnh nhân tử vong nghi do tự tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Sáng 26/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, một bệnh nhân đã tử vong nghi do tự tử.

Theo ông Trần Dũng Cảm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào khoảng 10h30, tại khu vực tòa nhà công nghệ cao (tòa nhà 9 tầng) của bệnh viện, các bệnh nhân và y bác sĩ tại bệnh viện đã phát hiện một người rơi từ trên tầng xuống nhưng không xác định được là rơi từ tầng nào. Khi rơi xuống bệnh nhân chưa tử vong ngay, vẫn có dấu hiệu sinh tồn. Các bác sĩ bệnh viện tích cực tập trung cấp cứu, do vết thương quá nặng đến khoảng hơn 11h bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh nhân là anh Ngô Đức Ngọc, sinh năm 1979, trú tại thôn Khe Thị 1, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới. Ban đầu nạn nhân nhập viện tại khoa chấn thương, để điều trị vết thương bên chân trái. Sau đó, phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu co giật không rõ nguyên nhân nên đã chuyển bệnh nhân lên điều trị ở Khoa hồi sức tích cực. Sáng nay, bệnh nhân vẫn dùng liều thuốc như bình thường.

Sau khi phát hiện, phía Bệnh viện đã báo cơ quan chức năng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Phát hiện tổn thương não ở bệnh nhân tử vong do COVID-19
Phát hiện tổn thương não ở bệnh nhân tử vong do COVID-19

Tình trạng viêm não và tổn thương mạch máu não ở những bệnh nhân tử vong do COVID-19 rất giống tình trạng quan sát được trong não các trường hợp không qua khỏi do những bệnh gây thoái hóa dây thần kinh như bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Đây là kết quả công trình nghiên cứu công bố ngày 21/6 trên tạp chí Nature.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN