Làm rõ vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau truyền nước tại phòng khám tư

Đang truyền nước tại một phòng khám tư ở Ngô Gia Tự (Long Biên, Hà Nội), bé trai 22 tháng tuổi đột nhiên tím tái rồi tử vong.

Ông Nguyễn Viết Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc cháu bé 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền nước tại phòng khám địa chỉ 392 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên.

Ông Cường cho biết: Sở Y tế Hà Nội đã nhận được thông tin và hiện tại cơ quan công an đang tích cự điều tra nguyên nhân. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Phòng y tế quận cùng phối hợp để làm rõ những thông tin liên quan.

Chú thích ảnh
Phòng khám nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NNCC

Phòng khám tư này do bà Nguyễn Thị Kim Cúc làm chủ đã có giấy phép hoạt động theo quy định.

Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, chiều ngày 15/10, bé trai N.G.B. (22 tháng tuổi, ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) được gia đình đưa tới thăm khám tại phòng khám địa chỉ 392 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên do bị sổ mũi, sốt 38.5 độ, tiêu chảy.

Sau khi uống thuốc theo chỉ định nhưng không đỡ, ngày 16/10, gia đình cháu B. tiếp tục đưa con đến phòng khám của bác sĩ Cúc để khám lại. Lần này, bác sĩ chỉ định truyền dịch. Tuy nhiên, sau khi truyền dịch một lúc, cháu B. có biểu hiện sốc, tím tái, cứng đơ và được khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Phía người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó cháu B vẫn trong tình trạng khỏe, bình thường, trẻ không có bệnh di truyền nào.

 

TN/Báo Tin tức
Trẻ tử vong khi sinh ‘thuận tự nhiên’, mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Trẻ tử vong khi sinh ‘thuận tự nhiên’, mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đó là thông tin được ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết trước nghi vấn về trường hợp hai mẹ con sản phụ tử vong tại nhà do sinh "thuận tự nhiên".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN