Hội người khuyết tật nỗ lực duy trì mạng lưới trong bối cảnh chính quyền 2 cấp

Việc thành lập Hội người khuyết tật cấp xã/phường không chỉ mở thêm một cánh cửa đại diện tiếng nói của người khuyết tật, mà còn là tạo dựng một “mái nhà chung” ngay tại cộng đồng nơi họ sống.

Chú thích ảnh
 Hội nghị hưởng ứng ngày Quốc tế người khuyết tật (3/2) và tổng kết hoạt động Hội năm 2025 do Hội Người khuyết tật Hà Nội.

Ngày 28/11, tại Hội nghị hưởng ứng ngày Quốc tế người khuyết tật (3/2) và tổng kết hoạt động Hội năm 2025 do Hội Người khuyết tật Hà Nội tổ chức, bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội cho biết: “Trong bối cảnh chính quyền 2 cấp, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội đã duy trì mạng lưới của mình thông qua việc thành lập các Chi hội người khuyết tật liên xã/phường; đồng thời thúc đẩy sự ra đời và hoạt động của Hội Người khuyết tật xã, phường. Việc này không chỉ mở thêm một cánh cửa đại diện tiếng nói của người khuyết tật, mà còn là tạo dựng một “mái nhà chung” ngay tại cộng đồng – nơi mỗi người có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sự thấu hiểu và cơ hội tham gia vào đời sống xã hội một cách thực sự. Khi có tổ chức của người khuyết tật ở tại cơ sở, nhu cầu của người khuyết tật sẽ được phản ánh kịp thời hơn, các chương trình hỗ trợ sẽ đến đúng người, đúng lúc, và chúng ta sẽ có thêm nhiều hạt nhân tích cực để lan tỏa tinh thần hòa nhập”.

Theo đó, việc thành lập tổ chức của người khuyết tật ở cấp xã/phường không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ và đại diện cho người khuyết tật trong cộng đồng, mà còn là thực hiện rõ cam kết quốc tế về quyền của người khuyết tật mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết và tham gia. Việc thành lập Hội Người khuyết tật cấp xã/phường cũng thể hiện quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau”, người khuyết tật có thể tham gia vào quá trình ra quyết định tại chính nơi mình sinh sống, thể hiện quyền được tham gia, quyền được có tiếng nói, quyền được tiếp cận bình đẳng và quyền được hỗ trợ để hiện thực hoá năng lực của mình….

Đặc biệt, sự hình thành các Hội Người khuyết tật ở xã/phường chính là bước đi quan trọng để khẳng định rằng người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể của quá trình phát triển, là những công dân có quyền, có tiếng nói và có khả năng đóng góp vào sự tiến bộ của chính địa phương mình.

“Các Hội cơ sở cần sớm được thành lập, hoạt động bền vững và trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng người khuyết tật ở mọi nơi. Để “Thúc đẩy xã hội hòa nhập người khuyết tật – Vì sự tiến bộ chung của toàn xã hội”, Hội Người khuyết tật mong tiếp tục nhận được sự đồng hành trong việc hoàn thiện chính sách, cải thiện tiếp cận các dịch vụ công, giao thông, y tế, giáo dục, và thúc đẩy tạo điều kiện ra đời và hoạt động của Hội Người khuyết tật cấp cơ sở, bố trí ngân sách cho hoạt động của tổ chức người khuyết tật tại cấp cơ sở. Sự hiệu quả của chính quyền 2 cấp chỉ thực sự trọn vẹn khi tất cả người dân, bao gồm người khuyết tật, có thể tiếp cận và tham gia bình đẳng”, bà Đỗ Thị Huyền nhấn mạnh.

Ngày quốc tế người khuyết tật 3/12 năm 2025 có chủ đề: “Thúc đẩy xã hội hòa nhập người khuyết tật – Vì sự tiến bộ chung của toàn xã hội”, nhấn mạnh đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm và quyền lợi của tất cả những người khuyết tật đang nỗ lực hàng ngày để xây dựng một xã hội công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, trong nhiều năm qua, người khuyết tật Hà Nội đã không ngừng vươn lên; từ học tập, lao động, khởi nghiệp, đến cống hiến trong các hoạt động xã hội; họ đã vượt qua rất nhiều rào cản về môi trường, về định kiến, để khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển của Hà Nội. Thúc đẩy xã hội hòa nhập người khuyết tật không phải là nhiệm vụ của một ngành, một tổ chức, hay một ngày trong năm mà là hành trình lâu dài của cả xã hội.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Kết nối và mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật
Kết nối và mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Ngày 25/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết tật (NKT) thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật năm 2025, nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động và nâng cao quyền bình đẳng cho người khuyết tật trong lĩnh vực việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN