Hai bệnh nhi sốt rét bị nhầm sốt siêu vi

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận điều trị cho 2 bệnh nhi mắc bệnh sốt rét đến từ Bình Phước và Đắc Nông nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, tiêu chảy, thiếu máu xanh xao, lạnh run.

Theo đó, bệnh nhi Tạ Thị Ngọc Y. (sinh năm 2010, ngụ tỉnh Bình Phước) được điều trị ở địa phương với chẩn đoán sốt siêu vi, gia đình thấy không hết sốt nên đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 14/11. Còn bệnh nhân nhi Ngô Bùi Bảo U. (sinh năm 2016, ngụ tỉnh Đăk Nông) nhập viện này 17/11 sau khi đã khám bệnh ở phòng khám tư và uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sỹ Lê Hải Lợi, khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai bệnh nhi này đều có ký sinh trùng sốt rét. Hiện hai bệnh nhi đã ổn định và bớt sốt, đang được theo dõi thêm và dự kiến vài ngày nữa sẽ được xuất viện.


Bệnh sốt rét ở giai đoạn đầu dễ nhầm với cảm sốt thông thường và chỉ có phết máu ngoại biên, soi dưới kính hiển vi mới tìm được ký sinh trùng sốt rét. Sốt rét kéo dài có thể dẫn đến tử vong do thiếu máu nặng bởi ký sinh trùng sốt rét gây tán huyết.


Bác sĩ Lê Hải Lợi lưu ý, người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành hoặc đi đến vùng này như Đắc Nông, Bình Phước khi có biểu hiện sốt kéo dài cần nghĩ đến bệnh lý sốt rét và đi khám kết hợp xét nghiệm máu để được điều trị kịp thời.


Trước đó, tại bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng điều trị cho 2 bệnh nhi bị sốt rét ở tỉnh Đắk Nông. Như vậy, từ đầu năm đến nay hai bệnh viện Nhi Đồng của TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và điều trị cho 4 bệnh nhi bị mắc sốt rét.


Đan Phương/Báo Tin tức
Cô gái bị đạn bắn thủng bụng được cứu sống tại bệnh viện E
Cô gái bị đạn bắn thủng bụng được cứu sống tại bệnh viện E

Cô gái bị đạn bắn vào ổ bụng đã được các bác sĩ Bệnh viện E đã mổ cấp cứu thành công đêm 20/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN