Bệnh nhân được đưa đến bệnh xá trong tình trạng tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, sốt 39,5 độ C, đau đầu, buồn nôn, ho khan, mệt mỏi và nổi các nốt phồng rải rác toàn thân.
Theo lời kể của bệnh nhân, các triệu chứng xuất hiện từ hai ngày trước với các nốt phồng có kích thước khoảng hạt đậu xanh, lan rộng khắp cơ thể kèm sốt cao, ho, đau đầu, mệt nhiều. Trong thời gian mắc bệnh, anh Luật tự bôi thuốc Xanh methylen (Methylene Blue) nhưng không thuyên giảm. Đến chiều 1/7, do tình trạng chuyển nặng, thuyền trưởng tàu cá đã đưa bệnh nhân đến đảo Sơn Ca để cấp cứu.
Các y, bác sĩ tại Bệnh xá đảo Sơn Ca đã nhanh chóng thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân bị thủy đậu giai đoạn toàn phát và tiến hành điều trị theo phác đồ: truyền dịch, sử dụng thuốc kháng virus, thuốc hạ sốt, an thần và bôi thuốc sát khuẩn ngoài da.
Quá trình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân được thực hiện nghiêm túc theo quy định phòng, chống dịch: đeo khẩu trang, cách ly bệnh nhân tại buồng riêng, phun thuốc khử khuẩn khu vực liên quan. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực, sức khỏe đã dần ổn định.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đánh giá cao tinh thần khẩn trương, kịp thời, hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh xá đảo Sơn Ca trong công tác cấp cứu ngư dân Đinh Luật; qua đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự tận tâm phục vụ nhân dân của lực lượng quân y nơi đảo xa.
Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế tại huyện Trường Sa đã cấp cứu, điều trị hàng chục trường hợp là ngư dân bị bệnh khi đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và hỗ trợ bà con yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc.