Chiều 25/8, Hà Nội có thêm 39 ca dương tính mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng

Từ 12 giờ ngày 25/8 đến 18 giờ ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới; riêng quận Thanh Xuân có 30 ca.

Chú thích ảnh
Hà Nội phong toả khu vực có ổ dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ ngày 25/8 đến 18 giờ ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc mới; trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (30 ca); Thanh Trì (3 ca); Đống Đa (1 ca), Đông Anh (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca), Hà Đông (1 ca), Hoài Đức (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca).

Chùm sàng lọc ho sốt gồm:

Trường hợp T.Đ.Đ, nam, 1964; ở tòa 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Người này thường đi siêu thị Vinmart 47 Vũ Trọng Phụng, thỉnh thoảng đi chợ Quan Nhân mua rau. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho sốt mệt mỏi; ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Trường hợp C.H.G, nữ, 1997; ở CT8C, Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho sốt; ngày 24/8 được lấy xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả dương tính.

Chùm ho sốt cộng đồng: Có 37 ca nhiễm, đều là F1. Trong đó, Thanh Xuân có 30 ca, là các ca sống trong khu vực phong toả vì có ổ dịch.

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 24/8 đến 18 giờ ngày 25/8, Hà Nội ghi nhận 93 ca nhiễm mới.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 2.770 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.425 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.345 ca.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội cấm phương tiện qua các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám
Hà Nội cấm phương tiện qua các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám

Sở GTVT Hà Nội thông báo phân luồng các phương tiện lưu thông trên các tuyến phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám để phục vụ công tác chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN